Báo Đồng Nai điện tử
En

3 sự vắng mặt đáng tiếc

10:03, 13/03/2019

Đó là Trọng Đại, Minh Dĩ và Minh Bình. Chơi được cả vị trí trung vệ và tiền vệ, từng là cựu đội trưởng U.19 Việt Nam hạng 3 châu Á, là một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất và tham dự VCK U.23 châu Á 2018, nhưng do liên tiếp gặp chấn thương, không còn giữ được phong độ nên Trọng Đại đã mất vị trí ở Viettel.

Đó là Trọng Đại, Minh Dĩ và Minh Bình. Chơi được cả vị trí trung vệ và tiền vệ, từng là cựu đội trưởng U.19 Việt Nam hạng 3 châu Á, là một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất và tham dự VCK U.23 châu Á 2018, nhưng do liên tiếp gặp chấn thương, không còn giữ được phong độ nên Trọng Đại đã mất vị trí ở Viettel.

Cũng như Trọng Đại, tiền vệ có “kèo trái” rất “dị” Hồ Minh Dĩ vẫn chưa gặp thời ở Hà Nội FC quá nhiều tài năng cá nhân. Việc không thường xuyên ra sân khiến anh không có cơ hội lấy điểm trước thầy Park.

Còn Lê Minh Bình được xem là phiên bản của Văn Toàn ở HAGL. Ngoài tốc độ, kỹ chiến thuật, tiền đạo 20 tuổi này còn sở hữu khả năng dứt điểm khá tốt. Ở Giải U.22 Đông Nam Á vừa qua, chân sút trẻ của HAGL là một trong những người để lại dấu ấn của mình. Việc không có tên là điều đáng tiếc với chân sút quê Bình Phước.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều