Báo Đồng Nai điện tử
En

"Cô gái vàng" xuống nước

10:12, 03/12/2019

Ngày thi đấu thứ 4 hôm nay 4-12, tại tổ hợp thể thao New Clark City, bơi lội sẽ vào cuộc, mở màn cho 6 ngày tranh tài 38 bộ huy chương.

Ngày thi đấu thứ 4 hôm nay 4-12, tại tổ hợp thể thao New Clark City, bơi lội sẽ vào cuộc, mở màn cho 6 ngày tranh tài 38 bộ huy chương.

Ánh Viên có buổi tập tại cung thể thao dưới nước tại tổ hợp New Clark City ở phía bắc Manila, Philippines
Ánh Viên có buổi tập tại cung thể thao dưới nước tại tổ hợp New Clark City ở phía bắc Manila, Philippines

Gây rất nhiều tranh luận bởi sự sa sút phong độ và ở tuổi 23 tài năng đã chững lại, không còn hy vọng vươn tầm châu lục, thế giới; nhưng Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn là “độc cô cầu bại” trên “đường đua xanh” của khu vực, “xuống nước là có vàng”.

Đây là kỳ SEA Games thứ 4 mà nữ kình ngư người Cần Thơ tham dự. Ngày lần đầu tiên, SEA Games 2013 ở Myanmar khi mới 17 tuổi, Ánh Viên đã đoạt 3 HCV. Đến Singapore 2015 và Kuala Lumpur 2017, cô cùng tay bơi nam Schooling của Singapore hoàn toàn thống trị “đường đua xanh” với 8 HCV cá nhân. Không chỉ vậy, Ánh Viên còn đang là kỷ lục gia SEA Games của 7 nội dung: 100m, 200m ngửa nữ; 200m, 400m hỗn hợp; 200m ngửa; 200m hỗn hợp và 800m tự do.

Tại Philippines 2019, đăng ký tham dự 12 nội dung (sẽ bỏ bớt tùy tình hình thực tế), tiếp tục được giao chỉ tiêu 8 HCV, Ánh Viên vẫn là chủ lực “gánh team” không chỉ cho đội tuyển bơi lội mà còn cả mục tiêu tốp 3 của đoàn TTVN.

2 năm trước với 10 HCV (cùng 7HCB, 6HCĐ), bơi lội là “mỏ vàng” lớn thứ 2 của Việt Nam chỉ sau điền kinh (17 HCV), năm nay tham dự với 19 VĐV đặt chỉ tiêu giành 13-14 HCV. Ngoài Ánh Viên là các niềm hy vọng: Nguyễn Huy Hoàng - HCV Olympic trẻ 2018 800m nam, đương kim vô địch và kỷ lục SEA Games 1.500m, Nguyễn Hữu Kim Sơn - HCV, kỷ lục SEA Games 400m hỗn hợp, đội bơi tiếp sức nam 4x200m (Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Kim Sơn, Phạm Thanh Bảo)…

Cùng với 4 HLV trong nước, đội tuyển bơi lội có 3 chuyên gia nước ngoài: Mỹ, Trung Quốc và Hungary.

Phương Duy

Tin xem nhiều