Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.HCM - Hougang United (lúc 16 giờ 30): CLB TP.HCM vừa đá vừa lo

12:02, 25/02/2020

Lo ngại dịch bệnh Covid-19 tại Singapore, CLB TP.HCM đã kiến nghị AFC hoãn hoặc dời trận đấu nhưng không được chấp thuận, thầy trò HLV Chung Hae-seong đến đảo quốc Sư tử biển với khẩu trang che kín mặt và những biện pháp bảo vệ y tế nghiêm ngặt.

Lo ngại dịch bệnh Covid-19 tại Singapore, CLB TP.HCM đã kiến nghị AFC hoãn hoặc dời trận đấu nhưng không được chấp thuận, thầy trò HLV Chung Hae-seong đến đảo quốc Sư tử biển với khẩu trang che kín mặt và những biện pháp bảo vệ y tế nghiêm ngặt.

Các cầu thủ CLB TP.HCM ở sân bay Changi của Singapore (chuẩn bị cho trận đấu với Hougang United vào ngày 25-2 trên sân Jelan Beasar)
Các cầu thủ CLB TP.HCM ở sân bay Changi của Singapore (chuẩn bị cho trận đấu với Hougang United vào ngày 25-2 trên sân Jelan Beasar)

Cộng thêm vào đó, đội khách không có đội hình mạnh nhất. Cặp tiền đạo ngoại Matias - Viktor chưa hẹn ngày trở lại, Blade chấn thương trận trước tại Myanmar vẫn chưa bình phục hoàn toàn, trong khi tiền vệ tân binh Seo Yong-duk phải sau vòng bảng mới có thể thi đấu, thêm hậu vệ trái Đức Lương phải ở nhà.

Tuy nhiên, Hougang United không quá đáng gờm. Cũng như CLB TP.HCM, đây mới là lần đầu tiên họ tham dự Cúp châu Á nhờ vươn lên vị trí hạng ba Singapore sau 22 năm thành lập. Tuy nhiên, sau mùa giải 4 trụ cột đã chia tay tìm bến đỗ mới. Cùng với bộ đôi tấn công tân binh nội Anuar - Suhaimi, sức mạnh của đội bóng này dựa trên “trục xương sống” ngoại binh gồm: trung vệ Zachary (19, Australia), tiền vệ Machell (25, Anh) và tiền đạo Plazibat (9, Croatia). Chiến thắng 3-1 trước Lao Toyota (Plazibat là người lập cú đúp, còn Machell là tác giả của bàn còn lại) để tạm dẫn đầu bảng F của Hougang chưa nói lên điều gì khi 3 ngày trước họ vừa thua đậm Tampines Rover 0-3 trong trận giao hữu chuẩn bị.

Vấn đề với CLB TP.HCM là khả năng sáng tạo của tuyến giữa để “tiếp đạn” cho Công Phượng và Phi Sơn. Thay Văn Thuận đá cặp tiền vệ trung tâm với Hoàng Thịnh, nhưng Anh Tuấn vẫn chưa đủ tầm. Giải được bài toán này, thầy trò HLV Chung Hae-seong có thể nghĩ đến chiến thắng đầu tiên ở AFC Cup, bởi khả năng giành trọn 3 điểm trên sân nhà của Yangon United trước đội vô địch Lào là rất cao.

 

Đây là lần đầu tiên Công Phượng tham dự Cúp châu Á cấp CLB. Với bàn thắng gỡ hòa 2-2 trên sân Yangon United, số 21 của CLB TP.HCM được AFC chọn là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất lượt trận mở màn.

 

Phương Duy

Tin xem nhiều