Báo Đồng Nai điện tử
En

Xem tuyển Việt Nam, sau hơn 400 ngày xa cách

05:12, 23/12/2020

Với trận giao hữu cùng với đội tuyển U.22 vào lúc 18 giờ hôm nay 23-12 trên sân Cẩm Phả là đã hơn 1 năm, chính xác là 419 ngày, người hâm mộ mới lại được xem đội tuyển quốc gia Việt Nam, kể từ trận hòa 0-0 trước Thái Lan tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 19-11 năm ngoái.

Với trận giao hữu cùng với đội tuyển U.22 vào lúc 18 giờ hôm nay 23-12 trên sân Cẩm Phả là đã hơn 1 năm, chính xác là 419 ngày, người hâm mộ mới lại được xem đội tuyển quốc gia Việt Nam, kể từ trận hòa 0-0 trước Thái Lan tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 19-11 năm ngoái.

Ông Park tính toán gì với 2 trận giao hữu nội bộ được “công khai”?
Ông Park tính toán gì với 2 trận giao hữu nội bộ được “công khai”?

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 không thể có trận đấu quốc tế nào trong suốt năm 2020, dù chỉ là giao hữu nội bộ với các đàn em, nhưng với việc lần đầu tiên được “công khai” (trực tiếp VTC3) có rất nhiều điều được quan tâm chờ đợi ở trận đấu này.

Trước hết, trận đấu là cuộc kiểm nghiệm phong độ các cựu binh và sự thể hiện, khả năng hòa nhập của 10/11 cầu thủ (tiền vệ Hai Long chấn thương đã phải chia tay đội tuyển) lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo gồm: thủ môn Tấn Trường, Văn Hoàng; hậu vệ Văn Việt, Thanh Hào, Xuân Cường, Ngọc Đức; tiền vệ Văn Triền, Quách Tân và tiền đạo Tuấn Tài, Phan Văn Long. Những người thể hiện tốt nhất sẽ có cơ hội được tiếp tục góp mặt và liệu ai trong số này có thể là “phát hiện mới”? Nhưng được đặc biệt chú ý lại là gương mặt “mới mà cũ” Văn Quyết. Sau 2 năm mới được gọi lại, đội trưởng CLB Hà Nội sẽ cho thấy mình thay đổi ra sao để thích ứng với yêu cầu lối chơi và triết lý của HLV người Hàn Quốc?

Tuy nhiên, được quan tâm hơn cả là đội tuyển sẽ thay đổi ra sao để làm mới mình, gây bất ngờ cho các đối thủ trong phần còn lại của chiến dịch vòng loại World Cup và AFF Cup như tuyên bố của HLV Park? Theo tiết lộ từ các cựu binh, tư duy lối chơi của đội tuyển sẽ rất khác. Thay vì tập trung phòng ngự phản công, các cầu thủ được yêu cầu kiểm soát bóng nhiều hơn, đội hình các tuyến dâng cao hơn, các vị trí phải linh hoạt, hoán đổi liên tục và cách chơi sẽ biến ảo hơn. Còn qua những phát biểu của HLV Park, “nắm đấm” sức mạnh sẽ được xây dựng từ tuyến giữa, nơi bóng đá Việt Nam đang sở hữu dồi dào cầu thủ giỏi. Đây cũng là tuyến “chật chội” nhất với 10 cái tên được gọi, trong đó có đến 5 tiền vệ trung tâm để phục vụ cho sơ đồ 3-5-2 với 3 tiền vệ trung tâm.

Tất nhiên, mới hơn nửa tháng tập luyện chắc chắn sự thích nghi sẽ chưa nhuần nhuyễn, nhưng ít nhất qua 2 trận đấu với U.22 người ta sẽ thấy “tư duy” mới của đội tuyển Việt Nam qua cách vận hành hệ thống chiến thuật.

Chờ xem ông Park đấu... ông Park ra sao?

Trận “lượt về” sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 27-12 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Trừ chi phí tổ chức, toàn bộ khoản thu từ 2 trận đấu (lần đầu tiên có tài trợ) được ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây nguyên bị thiên tai trong thời gian qua.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều