Báo Đồng Nai điện tử
En

Mở cửa kỳ chuyển nhượng mùa đông

05:01, 01/01/2021

Hôm nay 1-1-2021, kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải 2020-2021 của bóng đá châu Âu chính thức bắt đầu. Dù lục địa già đứng trước biến thể mới của SARS-CoV-2 nhưng thị trường chuyển nhượng cầu thủ vẫn hứa hẹn sẽ sôi động khi có đến hơn 20 ngôi sao hàng đầu thế giới sắp hết hạn hợp đồng, được tự do đàm phán tìm CLB mới, trong đó có Messi.

Hôm nay 1-1-2021, kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải 2020-2021 của bóng đá châu Âu chính thức bắt đầu. Dù lục địa già đứng trước biến thể mới của SARS-CoV-2 nhưng thị trường chuyển nhượng cầu thủ vẫn hứa hẹn sẽ sôi động khi có đến hơn 20 ngôi sao hàng đầu thế giới sắp hết hạn hợp đồng, được tự do đàm phán tìm CLB mới, trong đó có Messi.

Qua rồi cái thời Ngoại hạng Anh điên cuồng mua sắm trong tháng 1, nhất là khi đang chịu ảnh hưởng tài chính nặng nề vì đại dịch (đã 3 trận bị hoãn: Newcastle - Aston Villa, Everton - Man City và Tottenham - Fulham), nhưng Premier League vẫn là trung tâm, do nhiều CLB buộc phải mua sắm bởi cơn bão chấn thương chưa từng có. Trong đó, ĐKVĐ Liverpool cần người thay 2 trung vệ phải sớm chia tay với mùa giải. M.U nhiều khả năng sẽ mua hậu vệ phải Aarons của Norwich để chia lửa với Bissaka, ngoài ra cũng đang theo đuổi hậu vệ Ben White (Brighton) và Trippier (Atletico), đặc biệt là “bom tấn” Grealish của Aston Villa (tiền vệ có thể có giá tới 100 triệu bảng) thay cho bản hợp đồng Sancho (Dortmund) bất thành trong mùa hè.

Ngày càng cạn kiệt ý tưởng, Man City cũng rất cần một ngôi sao mới trên hàng công; Arsenal thì đang theo đuổi đến 5 mục tiêu, các tiền vệ Aouar (Lyon, 55 triệu bảng), Eriksen (Inter),Vieira (Porto) và 2 trung vệ John Stones (Man City), Rekik (Hertha). Để tranh vị trí tốp 4, HLV Ancelotti của Everton được “bật đèn xanh” mua tiền vệ ngôi sao Isco từ Real (khoảng 20 triệu bảng) để làm đối tác với Rodriguez.

Dương Cầm

Tin xem nhiều