Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XI-2021 Cúp Biwase: Ekip An Giang tiếp tục thống trị các danh hiệu sau chặng 2

12:03, 21/03/2021

Ngày 20-3, Giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XI-2021 Cúp Biwase tiếp tục chặng thi đấu thứ 2 từ TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi huyện Hớn Quản (Bình Phước) rồi trở về lại TP.Thủ Dầu Một, cự ly 138 km.

Ngày 20-3, Giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ XI-2021 Cúp Biwase tiếp tục chặng thi đấu thứ 2 từ TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi huyện Hớn Quản (Bình Phước) rồi trở về lại TP.Thủ Dầu Một, cự ly 138 km.

Tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) về nhất chặng 2
Tay đua Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) về nhất chặng 2

Giống như chặng 1, ekip xe đạp Tập đoàn Lộc Trời An Giang tiếp tục thống trị các danh hiệu của chặng 2. Hai tay đua của Tập đoàn Lộc Trời Nguyễn Thị Thật và Nguyễn Thị Thu Mai lần lượt cán đích đầu tiên để chia nhau vị trí nhất, nhì chặng 2. Tay đua Phạm Thị Thúy Liên của TP. HCM – Vinama về vị trí thứ ba. Chiến thắng này giúp Nguyễn Thị Thật vươn lên mặc chiếc Áo xanh sau 2 chặng sau khi mặc tạm dùm cho Nguyễn Thị Thu Mai ở đầu chặng. Mặc dù mất chiếc Áo xanh, nhưng Nguyễn Thị Thu Mai vẫn mặc chiếc Áo vàng dù có cùng thời gian với Nguyễn Thị Thật. Còn Áo Trắng tiếp tục thuộc về tay đua trẻ Thạch thị Ngọc Thảo (Xổ Số Kiến Thiết Đồng Tháp). Tập đoàn Lộc Trời giữ vững ngôi nhất đồng đội.

Nguyễn Thị Thật chính thức mặc chiếc Áo xanh
Nguyễn Thị Thật chính thức mặc chiếc Áo xanh

Sáng 21-3, giải tiếp diễn chặng 3 từ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 120 km. Đây là chặng đua đi qua 2 đèo Chuối và Bảo Lộc có tính điểm Nữ hoàng Leo núi.

Anh Tâm

Tin xem nhiều