Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm tự hào cho bóng đá nữ Việt Nam

08:03, 07/03/2021

Cùng với sự thăng tiến không ngừng của thầy trò HLV Mai Đức Chung, thêm một sự thừa nhận uy tín và sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam khi mới đây có 2 nữ trọng tài được FIFA lựa chọn trong danh sách 750 ứng viên trọng tài và trợ lý trên toàn thế giới điều hành World Cup nữ 2023.

Cùng với sự thăng tiến không ngừng của thầy trò HLV Mai Đức Chung, thêm một sự thừa nhận uy tín và sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam khi mới đây có 2 nữ trọng tài được FIFA lựa chọn trong danh sách 750 ứng viên trọng tài và trợ lý trên toàn thế giới điều hành World Cup nữ 2023.

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang
Trọng tài Bùi Thị Thu Trang

Đó là trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý Trương Thị Lệ Trinh. Dù để lọt vào 56 trọng tài và 100 trợ lý chính thức đến tại Australia và New Zealand là con đường dài, không dễ nhưng đây là vinh dự lớn. Thu Trang là một trong 3 nữ trọng tài của Việt Nam đạt chuẩn FIFA cấp độ Elite, cấp cao nhất, thành thạo tiếng Anh. Theo yêu cầu của FIFA bổ nhiệm các ứng viên điều hành các trận đấu ở cấp cao nhất, kể cả với bóng đá nam; Ban Trọng tài VFF đã đôn 3 trợ lý trọng tài nữ lên làm nhiệm vụ ở Giải hạng Nhất 2021: ngoài Lệ Trinh (Long An) còn có Nguyễn Thị Hằng Nga (TP.HCM) và Hà Thị Phượng (Hải Phòng).

Phương Duy

Tin xem nhiều