Báo Đồng Nai điện tử
En

Taekwondo đi cả chặng đường dài tìm đường đến Tokyo

10:05, 19/05/2021

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Tây Á trở thành điểm đến của thể thao châu Á. Nếu chiến dịch World Cup của 2 đội tuyển bóng đá quốc gia và futsal diễn ra tại UAE thì hôm nay 20-5 tại Jordan, Taekwondo Việt Nam sẽ bước vào vòng loại Olympic 2020.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Tây Á trở thành điểm đến của thể thao châu Á. Nếu chiến dịch World Cup của 2 đội tuyển bóng đá quốc gia và futsal diễn ra tại UAE thì hôm nay 20-5 tại Jordan, Taekwondo Việt Nam sẽ bước vào vòng loại Olympic 2020.

Trương Thị Kim Tuyền từng “hy sinh” SEA Games 30 cho mục tiêu Olympic
Trương Thị Kim Tuyền từng “hy sinh” SEA Games 30 cho mục tiêu Olympic

Để thực hiện mục tiêu giành 1-2 suất đến Tokyo, 3 VĐV Trương Thị Kim Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Hồ Thị Kim Ngân đã cùng chuyên gia Hàn Quốc Kim Kil-tae trải qua cả chặng đường dài với 20 ngày tập huấn tại Kazakhstan rồi thêm 15 ngày nữa ở Uzbekistan. Với chỉ 2 VĐV lọt vào chung kết nội dung mỗi hạng cân mới có vé chính thức dự Olympic, niềm hy vọng số 1 của Taekwondo Việt Nam là Trương Thị Kim Tuyền. Cô gái quê Vĩnh Long từng đoạt HCB thế giới năm 2017 là thành tích “đỉnh” nhất của Taekwondo Việt Nam ở nội dung đối kháng và hiện đang đứng thứ 7 ở hạng cân dưới 49kg. Hơn 20 năm trước, taekwondo từng là niềm tự hào của thể thao Việt Nam tại đấu trường Thế vận hội khi Trần Hiếu Ngân mang về tấm HCB Olympic đầu tiên tại Sydney 2000.

Sau khi kết thúc vòng loại Olympic, đội tuyển taekwondo sẽ trở lại Uzbekistan và bổ sung thêm một số VĐV tập huấn thêm 20 ngày nữa, trước khi sang Lebanon thi đấu Giải vô địch châu Á (tham dự 4 nội dung: 49kg, 57kg nữ và 58kg, 68kg nam). Với  hành trình tập huấn và thi đấu kéo dài khó khăn và vất vả như thế, ngoài việc giành thành tích, các VĐV cần phải tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh Covid-19, nhất là khi mới đây Việt Nam đã có VĐV đầu tiên mắc Covid-19, đó là 1 tuyển thủ đấu kiếm sau khi đi dự vòng loại Olympic cũng chính tại Uzbekistan trở về.

Phương Duy

Tin xem nhiều