Báo Đồng Nai điện tử
En

"Thấp" nhất nhưng châu Á phải ngước nhìn

07:06, 16/06/2021

12 đội tuyển vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 phản ánh chính xác vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ có một ngoại lệ duy nhất khi Việt Nam (hạng 13 châu Á) thay chân Uzbekistan (hạng 12).

12 đội tuyển vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 phản ánh chính xác vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ có một ngoại lệ duy nhất khi Việt Nam (hạng 13 châu Á) thay chân Uzbekistan (hạng 12).

Xác suất vượt qua vòng loại thứ 3 của 12 đội theo dự đoán của We Global Football.
Xác suất vượt qua vòng loại thứ 3 của 12 đội theo dự đoán của We Global Football

 

Cụ thể, 8 đội nhất bảng của vòng loại thứ 2 gồm: Syria, Australia, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Nhật Bản, UAE, Hàn Quốc. Trong đó, Qatar là chủ nhà vòng chung kết (VCK) World Cup 2022 đương nhiên có suất nên có 5 đội nhì bảng thành tích tốt nhất (sau khi trừ điểm trong những trận thắng đội cuối bảng) giành vé (thay vì 4) gồm: Trung Quốc (A, 13 điểm), Oman (E, 12 điểm), Iraq (C, 11 điểm, hiệu số +3), Việt Nam (G, 11 điểm, +2) và Lebanon (H, 10 điểm). Trong số này, có 8 quốc gia từng có mặt ở VCK World Cup mà 5 kỳ gần nhất đều thuộc về Nhật Bản, Hàn Quốc, Autralia, Saudi Arabia và Iran; 3 đội còn lại là UAE, Trung Quốc, Iraq.

Ở vòng loại thứ 3, dựa trên thứ hạng FIFA, 12 đội phân thành 6 nhóm hạt giống để bốc thăm vào 2 bảng. Nhóm hạt giống số 1 là Nhật Bản (hạng 28 thế giới), Iran (31); nhóm 2: Hàn Quốc (39), Australia (41); nhóm 3: Saudi Arabia (65), Iraq (68); nhóm 4: UAE (73), Trung Quốc (77); nhóm 5: Syria (79), Oman (80). Với hạng 92 thế giới, Việt Nam là đội có vị trí thấp nhất nên nằm ở nhóm 6 cùng Lebanon (hạng 93), do đó có thể rơi vào bảng đấu cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE và Syria.

Lễ bốc thăm vòng loại cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 1-7 (dự kiến 6/10 lượt đấu sẽ tiến hành vào các tháng 9, 10 và 11-2021; 4 lượt còn lại vào các tháng 1, 2 và 3-2022). 6 đội mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt theo thể thức sân nhà, sân khách. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng đoạt 4 vé trực tiếp của châu Á dự VCK World Cup 2022, 2 đội xếp hạng ba sẽ đấu play-off (lượt đi và về), đội thắng đá tiếp play-off với đại diện của một Liên đoàn bóng đá khác để tranh suất cuối cùng đến Qatar.

Theo hãng thống kê We Global, cơ hội để đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử dự VCK World Cup 2022 dù chỉ là 4,44% nhưng vẫn cao hơn Trung Quốc (3,68%) và Lebanon (1,88%). Nhiều khả năng nhất là Nhật Bản 83,92%, Iran 82,00%, Hàn Quốc 79,92%, Australia 61,40%, Iraq 32,24%, Saudi Arabia 31,48%, Oman 8,24%, UAE 5,96% và Syria 4,84%.

Phương Duy

Tin xem nhiều