Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì sao nữ Thái Lan…, có bất công?

09:10, 31/10/2021

Bóng đá nữ Việt Nam hiện là số 1 Đông Nam Á, 3 năm qua thầy trò HLV Mai Đức Chung đều toàn thắng Thái Lan từ ASIAD 2018, chung kết AFF Cup 2019 đến chung kết SEA Games 30. Điều đó được thể hiện trên bảng xếp hạng FIFA khi Việt Nam hạng 32, hơn Thái 7 bậc thế giới và 1 bậc ở châu Á.

Bóng đá nữ Việt Nam hiện là số 1 Đông Nam Á, 3 năm qua thầy trò HLV Mai Đức Chung đều toàn thắng Thái Lan từ ASIAD 2018, chung kết AFF Cup 2019 đến chung kết SEA Games 30. Điều đó được thể hiện trên bảng xếp hạng FIFA khi Việt Nam hạng 32, hơn Thái 7 bậc thế giới và 1 bậc ở châu Á.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện. Ảnh: VFF

Vậy tại sao khi bốc thăm Asian Cup 2022 đội tuyển nữ xứ Chùa vàng được xếp trong nhóm hạt giống số 2, ngang hàng với 2 “đại nương” Trung Quốc, Hàn Quốc, nhờ vậy được vào bảng đấu chỉ có Australia là đáng kể; trong khi Việt Nam ở nhóm 3 cùng với Philippines, Đài Loan, khiến rơi vào “bảng tử thần”?

Đó là do AFC không căn cứ trên thứ hạng FIFA mà phân nhóm hạt giống dựa trên kết quả của kỳ giải trước. Theo đó, 3 đội có thành tích cao nhất Asian Cup 2018 Nhật Bản, Australia, Trung Quốc được vào thẳng VCK giải 2020, còn Thái Lan hạng 4, đương nhiên vào nhóm hạt giống số 2; trong khi 4 năm trước ở Jordan Việt Nam bị loại từ vòng bảng (đứng chót). Có điều không phải vì năm ấy chúng ta kém hơn mà do Thái Lan cũng gặp may mắn khi gặp lá thăm vào bảng đấu cũng chỉ có Trung Quốc (2 đội còn lại là Philippines và Jordan); trong khi đối thủ của tuyển nữ Việt Nam đều là 3 ngọn núi: Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Yếu tố may rủi là không tránh khỏi. Chẳng hạn, cùng nhóm 3 nhưng nếu tuyển nữ Việt Nam được lá thăm của Đài Loan vào bảng A với chủ nhà Ấn Độ (kém 25 bậc), Iran (kém 40 bậc) và Trung Quốc thì chúng ta đã chẳng “tị nạnh” với Thái Lan.

Trần Đỗ

Tin xem nhiều