Báo Đồng Nai điện tử
En

Đông Nam Á sạch bóng HLV nội?

09:01, 05/01/2022

Nếu ở AFF Cup 2018 mà đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, có 3 đội dùng HLV nội là Singapore (Fandi Ahmad), Indonesia (Bima Sakti) và Malaysia (Tan Cheng Hoe); thì giải vừa qua chỉ còn lại duy nhất Malaysia với HLV Tan Cheng Hoe.

Nếu ở AFF Cup 2018 mà đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, có 3 đội dùng HLV nội là Singapore (Fandi Ahmad), Indonesia (Bima Sakti) và Malaysia (Tan Cheng Hoe); thì giải vừa qua chỉ còn lại duy nhất Malaysia với HLV Tan Cheng Hoe.

Ông Tan Cheng Hoe từ chức huấn luyện viên tuyển Malaysia. Ảnh: AFF
Ông Tan Cheng Hoe từ chức huấn luyện viên tuyển Malaysia. Ảnh: AFF

Trong 9/10 HLV ngoại có 2 người Hàn Quốc (Park Hang-seo của Việt Nam và Shin Tae-yong của Indonesia), 2 Nhật Bản (Yoshida - Singapore, Ryu Hirose -Campuchia), 2 Brasil (Polking cũng đồng thời có quốc tịch Đức - Thái Lan; Magrao - Timor Leste), 1 Đức (Antoine Hey - Myanmar), 1 Anh (Stewart Hall - Philippines) và 1 Singapore (Selvaraj - Lào). Lão làng nhất là HLV Ryu Hirose 65 tuổi và ông Park 64 tuổi. Là một trong 2 HLV trẻ nhất (45 tuổi) và có thời gian ngồi ghế HLV tuyển ít nhất (mới từ cuối tháng 9-2021 và chỉ hợp đồng ngắn hạn) nhưng cựu HLV CLB TP.HCM Polking lại cùng Thái Lan đăng quang.

Với việc dù được Liên đoàn Bóng đá Malaysia ủng hộ nhưng với sức ép lớn từ dư luận vì thất bại, mới đây HLV Tan Cheng Hoe đã quyết định từ chức và nhiều khả năng tiếp quản ghế nóng dẫn dắt Malaysia cũng sẽ là một HLV người nước ngoài. Như vậy, các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á sạch bóng HLV nội.

Trung Dũng

Tin xem nhiều