Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều chỉnh quy hoạch xã Hiệp Hòa

11:07, 08/07/2011

(ĐN)-  Ngày 8-7, báo cáo với lãnh đạo tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Tổng công ty Tín Nghĩa, đơn vị chủ đầu tư dự án (DA) cho biết, đến nay đơn vị tư vấn đã thực hiện các bước chỉnh sửa quy hoạch, trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

(ĐN)-  Ngày 8-7, báo cáo với lãnh đạo tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa, Tổng công ty Tín Nghĩa, đơn vị chủ đầu tư dự án (DA) cho biết, đến nay đơn vị tư vấn đã thực hiện các bước chỉnh sửa quy hoạch, trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo đó, sẽ bổ sung một số nội dung, như: xây dựng thêm hai cầu nối từ cù lao Phố sang phường Bửu Hòa và phường Bình Đa; thay đổi vị trí và quy mô khu tái định cư để giải quyết chỗ ở cho 1.150 hộ dân; dự kiến đào tuyến kênh rộng 60m, dài 650m nhằm tạo đối lưu dòng nước; điều chỉnh lộ giới hương lộ 11 từ 15,5m lên 18,5m; giảm diện tích đất du lịch để tăng quỹ đất ở; mở rộng ranh giới đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh từ 3.600m2 lên 7.000m2; chuyển vị trí xây dựng khu thể dục thể thao trên diện tích 5,88 hécta; chuyển đổi một số diện tích đất DA quy hoạch trước đây thành đất ở, tái định cư, thương mại dịch vụ…

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh thống nhất với kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết xã Hiệp Hòa do chủ đầu tư đề xuất. Tuy nhiên, cù lao Phố là một vùng đất có bề dày lịch sử, do đó theo nguyện vọng của nhân dân địa phương sẽ không đào tuyến kênh như dự kiến. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA, chủ đầu tư cần sớm hoàn tất thủ tục pháp lý và các phương án xây dựng khu tái định cư.

T.N

 

Tin xem nhiều