Báo Đồng Nai điện tử
En

Đỉnh dịch bệnh tay chân miệng có thể vào tháng 10

11:09, 23/09/2011

(ĐN)- Theo thống kê của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, tình hình dịch bệnh tay chân miệng (TCM) vẫn đang diễn biến phức tạp.

(ĐN)- Theo thống kê của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, tình hình dịch bệnh tay chân miệng (TCM) vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính đến ngày 23-9, toàn tỉnh đã có 5.391 ca mắc bệnh, 22 ca tử vong. Theo bác sĩ Cao Trọng Ngưỡng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng, qua so sánh mức độ số ca mắc tăng/tuần trong những tháng gần đây, thì sau đợt cao điểm vào tháng 7 (đỉnh dịch chu kỳ 1), những ngày cuối tháng 9, số ca mắc bệnh/tuần tiếp tục tăng cao hơn so với các tuần của tháng 8 và nửa đầu tháng 9. Như vậy, dịch đang bắt đầu bước vào chu kỳ 2 và dự kiến đỉnh dịch có thể rơi vào cuối tháng 10.
Hiện nay, toàn tỉnh còn thiếu khoảng 24 tấn cloramin B để cấp phát tẩy độc, khử trùng cho các hộ dân có con dưới 6 tuổi.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều