Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm

10:01, 16/01/2012

(ĐN)- Thực hiện kế hoạch của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) về mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm ở khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh, Công an TP.Biên Hòa đã đồng loạt ra quân kiểm tra tại các khu vực cửa ngõ của thành phố để kịp thời trấn áp các loại tội phạm.

(ĐN)- Thực hiện kế hoạch của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) về mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm ở khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh, Công an TP.Biên Hòa đã đồng loạt ra quân kiểm tra tại các khu vực cửa ngõ của thành phố để kịp thời trấn áp các loại tội phạm.
Rạng sáng ngày 14-1, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Biên Hòa đã tiến hành kiểm tra tại hai địa bàn giáp ranh là phường Long Bình và xã Hóa An. Tại phường Long Bình, lực lượng công an đã kiểm tra gần 1.000 phòng trọ; trên 30 hộ kinh doanh có điều kiện và hàng trăm xe máy, ô tô các loại. Kết quả kiểm tra đã phát hiện hơn 20 đối tượng trú ngụ trên địa bàn không có giấy tờ tùy thân, thu giữ 70 chứng minh nhân dân, một số xe máy không có giấy đăng ký…
Riêng tại xã Hóa An, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra hơn 30 cơ sở kinh doanh có điều kiện; phát hiện  22 đối tượng không có giấy tờ tùy thân, 3 chiếc xe máy không có giấy đăng ký cũng đã bị lập biên bản tịch thu. Cũng trong thời gian này, một tổ tuần tra được bố trí chốt chặn tại các khu vực vào cửa ngõ TP.Biên Hòa. Tại đây, lực lượng công an cũng đã bắt giữ nhiều phương tiện giao thông vi phạm.
Trước đó, mở đầu cho cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với công an các phường, xã đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ tiến hành kiểm tra hành chính gần 1.300 nhà trọ trên địa bàn phường Long Bình. Tại đợt kiểm tra này, lực lượng chức năng đã phát hiện 27 hộ, 122 nhân khẩu chưa đăng ký tạm trú; 7 xe máy không có giấy đăng ký, 20 mã tấu, 6 gậy, 15 tuýp sắt… Tất cả các phương tiện trên đều đã được thu giữ. Riêng những hộ kinh doanh vi phạm đều bị lập biên bản xử lý.

Trần Danh
 

Tin xem nhiều