Báo Đồng Nai điện tử
En

Sư đoàn 309 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

04:09, 27/09/2013

(ĐN)- Sáng 27-9, Sư Đoàn 309 Anh hùng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (27/9/1978- 27/9/2013) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì...

(ĐN)- Sáng 27-9, Sư Đoàn 309 Anh hùng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (27/9/1978- 27/9/2013) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì do Chủ tịch Nước trao tặng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn 4, thừa ủy quyền Chủ tịch nước gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì lên Quân kỳ quyết thắng của Sư đoàn
Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn 4, thừa ủy quyền Chủ tịch nước gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì lên Quân kỳ quyết thắng của Sư đoàn

Đến dự lễ có Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn 4; các đại biểu là lãnh đạo các địa phương, ban ngành, đoàn thể, các dơn vị quân đội nơi địa bàn đóng quân; các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp nguyên là lãnh đạo Quân đoàn 4, lãnh đạo Sư đoàn 309 qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn.

Sư đoàn 309 được thành lập ngày 27-9-1978 tại thị xã Buôn Ma Thuộc, nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vùng biên giới Tây Nam và làm ngĩa vụ quốc tế, giúp nước bạn Camphuchia.

Trãi qua 10 năm chiến đấu bảo vệ biên giới và giúp bạn, Sư đoàn đã tham gia 9 chiến dịch lớn, đánh hàng ngàn trận lớn nhỏ, tiêu diệt một bộ phận lớn sinh lực địch, góp phần cùng bộ đội tình nguyện Việt Nam đánh đổ ách thống trị của bè lũ phản động Pôn-Pốt- Iiêng-sa-ry tháng 1-1979, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Ngày nay, trong qúa trình đi lên xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, Đảng ủy và Ban chỉ huy Sư đoàn đã tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiện vụ được giao.

Trong huấn luyện, Sư đoàn luôn bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát với thực tế đơn vị, đối tượng tác chiến và địa bàn tác chiến; duy trì tốt nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, giữ vững thành tích dơn vị huấn luyện giỏi toàn Quân đoàn, được Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 khen thưởng.

Ngoài những thành tích nổi bật nêu trên, Sư đoàn bộ binh 309 còn được xem là đơn vị quan tâm làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng nơi địa bàn đóng quân, được chính quyền địa phương và nhân dân yêu mến.

Với thành tích đó, đơn vị đã được Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác vận động quần chúng thời kỳ đổi mới.        

Đ.V

 

Tin xem nhiều