Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng khuyến học ở cơ sở

08:01, 17/01/2014

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học trong năm 2013, triển khai công tác khuyến học năm 2014 diễn ra vào ngày 16-1, Hội Khuyến học tỉnh xác định trong năm mới sẽ tập trung chú trọng khuyến học ở cơ sở.

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học trong năm 2013, triển khai công tác khuyến học năm 2014 diễn ra vào ngày 16-1, Hội Khuyến học tỉnh xác định trong năm mới sẽ tập trung chú trọng khuyến học ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác khuyến học trong năm 2013.
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác khuyến học trong năm 2013.

Theo đó, các cấp Hội Khuyến học sẽ tiếp tục củng cố, phát huy hơn nữa các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai có kết quả Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư” theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Trung ương Hội Khuyến học. Các phong trào khuyến học sẽ đi vào chiều sâu, hoạt động có thực chất và tạo được sức lan tỏa, thúc đẩy xây dựng xã hội học tập.

Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng bằng khen cho các Hội Khuyến học huyện thực hiện tốt công tác trong năm 2013
Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh tặng bằng khen cho các Hội Khuyến học huyện thực hiện tốt công tác trong năm 2013

 Trong năm 2013, các cấp hội đã chi 77,5 tỷ đồng cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài và tổ chức thành công Đại hội biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học từ cơ sở đến tỉnh.

Bà Lê Thị Trừ, phu nhân đồng chí Nguyễn Văn Ký trao học bổng cho
Bà Lê Thị Trừ, phu nhân đồng chí Nguyễn Văn Ký trao học bổng cho các em học sinh

Hội đã phối hợp thực hiện có hiệu quả việc trao học bổng cho 235 học sinh khuyết tật có ý chí vươn lên trong cuộc sống (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng); trao học bổng phát triển tài năng trẻ cho 22 sinh viên với tổng kinh phí 330 triệu đồng…

Đại diện công ty TNHH Vedan trao học bổng cho sinh viên
Đại diện Công ty TNHH Vedan trao học bổng cho sinh viên

Ngoài ra, Hội cũng đã tổ chức thành công hội nghị trao đổi công tác khuyến học trong các tổ chức tôn giáo nhằm động viên toàn xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài. Số lượng, chất lượng hội viên của Hội ngày càng được nâng cao với 204,5 ngàn hội viên trong toàn tỉnh, tăng gần 40 ngàn hội viên so với năm 2012.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều