Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng quà tết cho nạn nhân da cam và người lao động nghèo

06:01, 22/01/2014

(ĐN)- Sáng 21-1, Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC  đã đến thăm và tặng 100 phần quà (300.000 đồng/phần) cho nạn nhân da cam và người nghèo tại huyện Cẩm Mỹ.

(ĐN)- Sáng 21-1, Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC  đã đến thăm và tặng 100 phần quà (300.000 đồng/phần) cho nạn nhân da cam và người nghèo tại huyện Cẩm Mỹ.

Đại tá Văn Quyết Thắng trao quà cho trẻ em nhiễm chất độc da cam ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ
Đại tá Văn Quyết Thắng trao quà cho trẻ em nhiễm chất độc da cam ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ

Chiều cùng ngày, Sở Cảnh sát PCCC phối hợp với Báo Lao động Đồng Nai tổ chức trao tặng 50 phần quà (300.000 đồng/phần) cho công nhân lao động nghèo khó khăn không về quê đón Tết đang sinh sống tại phường Long Bình (TP.Biên Hòa).

Cũng trong ngày 21-1, đại tá Trần Tuấn Triệu, Phó giám đốc Sở đã đến thăm và tặng 50 suất quà (300.000 đồng/suất) cho gia đình nghèo, khó khăn tại xã Tà Lài (huyện Tân Phú); tổ chức bàn giao 2 căn Nhà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) và Nhà đồng đội cho đồng chí La Văn Hưng, cán bộ phòng cảnh sát PCCC huyện Định Quán khó khăn về nhà ở.

Theo Đại tá Văn Quyết Thắng, trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Sở Cảnh sát PCCC và các nhà tài trợ, Sở đã quyên góp được 300 phần quà. Ngoài 200 phần quà đã tặng cho các đối tượng nêu trên, phần còn lại sẽ được tặng cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam và người lao động nghèo ở các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch và Vĩnh Cửu.

                                                                           Đ.V

 

Tin xem nhiều