Báo Đồng Nai điện tử
En

Chống xuống cấp di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa

12:02, 23/02/2014

(ĐN)- Đó là nội dung cuộc họp mới đây của Sở Văn hóa- thể thao và du lịch (VHTT-DL) với đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh về phương án trùng tù di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa.

(ĐN)- Đó là nội dung cuộc họp mới đây của Sở Văn hóa- thể thao và du lịch (VHTT-DL) với đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh về phương án trùng tù di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa.  

Di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa đang trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng.
Di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa đang trong tình trạng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo Phó giám đốc Thường trực Sở VHTT-DL Trần Quang Toại, căn cứ vào báo cáo của cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ đánh giá, thẩm định hiện trạng di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa, thì hiện tại di tích này đang bị xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tại cuộc họp, xét thấy kinh phí trùng tu tôn tạo toàn bộ công trình là quá lớn và khó triển khai trong thời gian ngắn, nên đại diện các sở, ban ngành có liên quan đều nhất trí đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua phương án và kinh phí chống xuống cấp di tích. Trong đó, bước đầu tiên là sửa sang lại phần mái ngói bị dột nát và một số bộ phận liên quan để tránh sự xâm nhập của nước mưa vào bên trong di tích, gây ảnh hưởng đến các hạng mục công trình khác..., với kinh phí 15 tỷ đồng.  

Được biết, Thành Biên Hòa được xây từ thế kỷ 14-15. Ban đầu, thành do dân Lạp Man đắp bằng đất và đặt tên là Thành Cựu. Thời nhà Nguyễn, thành được xây dựng lại rộng hơn. Đến đời vua Minh Mạng, Thành Cựu được xây dựng lại bằng đá ong và đổi tên thành Thành Biên Hòa.

Sau khi rơi vào tay giặc Pháp (tháng 12-1861), Thành Biên Hòa được quân đội Pháp tiến hành xây dựng lại. Do buổi sáng lính Pháp thường sử dụng kèn báo thức, âm thanh vang cả một vùng, nên dân địa phương còn gọi là Thành Kèn.

Từ khi được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2008 và sau đó được Bộ VHTT-DL công nhận là di tích cấp quốc gia ngày 12-11-2013, Thành Biên Hòa chưa từng được trùng tu tôn tạo.

V.Truyên

 

 

Tin xem nhiều