Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2014, học sinh THPT sẽ thi tốt nghiệp 4 môn

06:02, 23/02/2014

(ĐN)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã kết luận: Năm 2014, học sinh THPT sẽ thi 4 môn, trong đó Toán, Ngữ văn là môn bắt buộc; Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Địa lý, Lịch sử là môn tự chọn.

* Ngoại ngữ là một trong 6 môn thi tự chọn

(ĐN)- Sau khi chủ trì cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ), lắng nghe ý kiến của các đại biểu và báo cáo của Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã kết luận: Năm 2014, học sinh THPT sẽ thi 4 môn, trong đó Toán, Ngữ văn là môn bắt buộc; Ngoại ngữ, Vật lý, Sinh học, Hóa học, Địa lý, Lịch sử là môn tự chọn. Chủ trương miễn thi tốt nghiệp cho 20% học sinh bị bãi bỏ.

Thí sinh trao đổi bài thi sau khi thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 tại huyện Xuân Lộc
Thí sinh trao đổi sau khi thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013 (ảnh: M.H)

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GD&ĐT khẩn trương xây dựng phương án tổ chức thi từ năm 2015 và công bố công khai vào đầu quý III năm 2014 theo hướng: Nội dung thi phải nhằm tạo động lực để học sinh học tập, phát triển toàn diện, có tính hướng nghiệp, tạo thước đo khách quan, khoa học để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong việc tự chủ tuyển sinh. Đồng thời, phải hướng tới có một kỳ thi quốc gia đáp ứng yêu cầu cung cấp căn cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.

Bộ GD-ĐT sẽ đưa ra phương án chi tiết về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ trong tuần tới.

Trước đó, chủ trương của Bộ GD-ĐT là học sinh thi tốt nghiệp THPT 4 môn. Trong đó, Văn, Toán là môn bắt buộc; học sinh chọn 2 trong số 5 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử. Ngoại ngữ là môn khuyến khích, học sinh được cộng thêm điểm nếu bài thi được điểm cao. Đồng thời miễn thi tốt nghiệp cho 20% học sinh đủ điều kiện nhằm giảm bớt chi phí cho kỳ thi. Phương án này nhận được nhiều ý kiến không đồng tình với việc để môn Ngoại ngữ là môn thi khuyến khích, như vậy sẽ khiến học sinh lơi là học Ngoại ngữ, kìm hãm sự phát triển, kiến thức, năng lực ngoại ngữ của học sinh trong thời đại mới. Việc miễn thi 20% cũng nhận được sự lo ngại sẽ xảy ra tiêu cực trong thi cử.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều