Báo Đồng Nai điện tử
En

Phun hóa chất chống dịch sốt xuất huyết tại xã Suối Cát

11:03, 06/03/2014

(ĐN)- Chiều 5-3, Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc đã tiến hành phun xịt hóa chất tiêu diệt loăng quăng và muỗi vằn tại vùng ổ dịch  và khu vực xung quanh với bán kính 200m; vùng hoang hóa và các vùng nước đọng trên địa bàn xã Suối Cát, nhằm ngăn chặn tình trạng dịch bệnh sốt suất huyết đang có nguy cơ bùng phát trên địa bàn xã.

(ĐN)- Chiều 5-3, Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc đã tiến hành phun xịt hóa chất tiêu diệt loăng quăng và muỗi vằn tại vùng ổ dịch  và khu vực xung quanh với bán kính 200m; vùng hoang hóa và các vùng nước đọng trên địa bàn xã Suối Cát, nhằm ngăn chặn tình trạng dịch bệnh sốt suất huyết đang có nguy cơ bùng phát trên địa bàn xã.

Được biết, ca sốt sốt xuất huyết đầu tiên được phát hiện ở xã là bé Trần Thị Thùy Dương, 9 tuổi, ngụ tại ấp Suối Cát 1 đang được điều trị tại Bệnh viện nhi Đồng Nai và đến nay trên địa bàn xã đã có 5 ca bệnh sốt xuất huyết.

Dịp này, Đội phòng dịch cũng tổ chức phát tờ rơi uyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết như: nằm ngủ mùng kể cả ban ngày, tiêu diệt lăng quăng bằng các phương pháp thường xuyên súc đổ lu, vại chứa nước; phá bỏ nơi trú ngụ của chúng bằng cách phát quang bụi rậm …

                                                                                     Ngọc Hoàng

Tin xem nhiều