Báo Đồng Nai điện tử
En

Tịch thu, tiêu hủy hơn 1 tấn heo thối

11:03, 31/03/2014

(ĐN)- Lúc 13 giờ 40 ngày 31-3,  Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Trảng Bom đã kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Hằng (số nhà 24, đường số 12, ấp Tân Bình, xã Bình Minh) và phát hiện tại đây đang giết mổ heo chết.

(ĐN)- Lúc 13 giờ 40 ngày 31-3,  Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Trảng Bom đã kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Hằng (số nhà 24, đường số 12, ấp Tân Bình, xã Bình Minh) và phát hiện tại đây đang giết mổ heo chết.

Tại hiện trường, có 400kg thịt heo đã được giết mổ ngay trên nền sàn xi măng ẩm thấp, mất vệ sinh. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện có 8 tủ đông chứa hơn 600kg thịt heo đã bốc mùi hôi thối. Bà Hằng khai nhận toàn bộ số heo chết trên được mua của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện với giá 40 ngàn đồng/kg, sau đó mang về xẻ thịt bán cho các chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương với giá 55 ngàn đồng/kg. Công an huyện đã lập biên bản tịch thu 1.015kg heo chết và bàn giao cho chính quyền xã Bình Minh tiêu hủy theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra xử lý.

Vũ Ninh

Tin xem nhiều