Báo Đồng Nai điện tử
En

Từ 20-3: Phát hành hồ sơ thi đại học, cao đẳng

04:03, 19/03/2014

(ĐN)- Sở GD-ĐT cho biết, từ 20-3, Sở bắt đầu phát hành hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng, cuốn những điều cần biết và quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014...

(ĐN)- Sở GD-ĐT cho biết, từ ngày 20-3, Sở bắt đầu phát hành hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng, cuốn những điều cần biết và quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 tới 11 Trung tâm giáo dục thường xuyên và 68 trường THPT trong tỉnh. Số hồ sơ dự kiến phát ra là 130 ngàn hồ sơ, bằng năm 2013.

Theo đó, Quy chế tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi về chính sách ưu tiên đối với học sinh. Đồng Nai có 83 xã, 4 thị trấn của 9 huyện thuộc diện khu vực 1. Những học sinh có hộ khẩu thường trú tại 87 xã, thị trấn nói trên học tại bất kỳ trường THPT nào trong địa bàn huyện đều được hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực 1. Thí sinh là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú tại 87 xã, thị trấn khu vực 1 thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 theo quy định mới được hưởng ưu tiên theo đối tượng 01; ngoài ra, sẽ được tính theo đối tượng 06.

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi năm nay có 1 điểm mới là sau mục 2 ghi tên trường đăng ký dự thi có thêm 1 dòng để thí sinh lựa chọn là tham gia kỳ thi chung của Bộ GD-ĐT hay tham gia đề án tuyển sinh riêng của trường. Thí sinh dự thi vào trường tuyển sinh riêng phải ghi rõ những giấy tờ còn thiếu theo quy định của trường. Các giấy tờ này sẽ nộp bổ sung trước thời hạn quy định của từng trường đại học, cao đẳng.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều