Báo Đồng Nai điện tử
En

Các địa phương đồng loạt tổ chức khai mạc hè năm 2014

07:05, 30/05/2014

(ĐN)- Sáng 29-5, Ban chỉ đạo hè của các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc sinh hoạt hè năm 2014 chủ đề: "Hè kết nối yêu thương" với sự tham dự của đại diện các ban ngành, đoàn thể và đông đảo các em học sinh...

(ĐN)- Sáng 29-5, Ban chỉ đạo hè của các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ khai mạc sinh hoạt hè năm 2014 chủ đề: “Hè kết nối yêu thương” với sự tham dự của đại diện các ban ngành, đoàn thể và đông đảo các em học sinh...

* Lễ khai mạc sinh hoạt hè năm 2014 do Ban chỉ đạo hè huyện Long Thành tổ chức đã diễn ra tại Nhà thiếu nhi huyện vào sáng 29-5. Trong chương trình hoạt động hè năm nay, huyện sẽ có nhiều hoạt động dã ngoại, vui chơi, giải trí, phát động phong trào rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu, nâng cao sức khỏe, thể chất cho Đoàn viên, Đội viên, thanh thiếu niên-nhi đồng. Trong đó, Nhà Thiếu nhi huyện sẽ phối hợp với Phòng GD-ĐT và Trung tâm VH-TT huyện tổ chức cho các em học sinh cấp tiểu học và THCS tham gia các hội thi: Thi tiếng hát “Hoa phương đỏ”, Giải cầu lông, bóng đá thanh thiếu niên…

Đặc biệt, Nhà Thiếu nhi huyện sẽ tổ chức các chương trình Văn nghệ thiếu nhi phục vụ trẻ em các xã vùng sâu, vùng xa và con em công nhân ở các khu nhà trọ. Những hoạt động này sẽ mang lại cho các em thanh, thiếu niên một mùa hè vui tươi bổ ích, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ.

*  Tại huyện Xuân Lộc, sáng 29-5 cũng đã diễn ra Lễ khai mạc hoạt động hè năm 2014 với các trò chơi dân gian như: Cô Tấm ngày nay, nhảy bao bố, đi gạch 3 chân và xe giấy tranh về biển đảo..., thu hút 20 đội đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tham gia..

Theo chương trình, hè năm nay huyện Xuân Lộc sẽ tập trung tuyên truyền giáo dục thanh niên, thiếu nhi thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Xuân Lộc học tập và làm theo Bác", tổ chức đoàn viên tham gia các hoạt động "về nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh các cơ quan, trường học, nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng, khu tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; sửa chữa, trao tặng nhà tình nghĩa, tình thương nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, tổ chức lễ thắp nến tri ân...,

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo hè sẽ tổ chức các hoạt động ôn tập văn hóa, các trò chơi dân gian, các hoạt động thể dục thể thao tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện...Ngoài ra Huyện còn tăng cường các hoạt động tuyên truyên giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, luật bảo vệ giáo dục và chăm sóc trẻ em và phòng tránh các tai nạn thương tích ở trẻ em…

* Sáng 29-5, tại Hội trường Huyện ủy Nhơn Trạch, Ban Chỉ đạo hè huyện đã tổ chức lễ khai mạc hè năm 2014. Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo hè huyện Nhơn Trạch đã thông qua chương trình hoạt động hè năm 2014, với nhiều hoạt động đáng chú ý như: tổ chức và triển khai chương trình học kỳ quân đội, hội thi Tin học trẻ, hội thi kể chuyện và ngâm thơ theo sách hè, hội diễn Hoa phượng đỏ, diễn đàn trẻ em “Điều em muốn nói”, hội thi “Nghi thức Đội”, cùng nhiều hoạt động khác…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã trao tặng 92 biểu trưng và giấy chứng nhận “Dũng sĩ kế hoạch nhỏ” cấp huyện cho các em đội viên học sinh hoàn thành tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ” huyện Nhơn Trạch năm học 2013 – 2014.

* Tại Trường THCS Quang Trung, sáng 29-5, Ban Chỉ đạo hè huyện Thống Nhất cũng đã tổ chức khai mạc hè và Hội thi Chỉ huy đội giỏi năm 2014. Hè năm nay, Ban chỉ đạo hè huyện và các xã, các trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ phối hợp  tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên, thiếu nhi trong dịp hè. Trong đó, sẽ tổ chức Học kỳ trong quân đội, liên hoan chiến sĩ Điện Biên, tổ chức tập huấn kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe tâm lý cho trẻ em, Hội diễn Hoa phượng đỏ, kể chuyện, vẽ tranh theo sách hè, trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi, tiếp sức đến trường, tổ chức tham quan các di tích văn hóa lịch sử, bảo tàng, tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, phát động sâu rộng trong thanh niên, thiếu nhi thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ thống Nhất học tập và làm theo lời bác" cho các đoàn viên…

Cũng tại buổi lễ, Hội đồng đội huyện Thống Nhất đã tổ chức hội thi Chỉ huy đội giỏi năm 2014 với sự tham dự của 13 liên đội thuộc các trường THCS trên địa bàn huyện tham dự. Dịp này,  10 em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện cũng đã được Hội phụ nữ huyện Thống Nhất tặng học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng tiền mặt.

Chí Tài - Như Trang - Hoàng Sự - Tiến Đạt

           

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều