Báo Đồng Nai điện tử
En

Nêu rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam về vấn đề biển Đông

05:05, 30/05/2014

(ĐN)- Ngày 30-5, tại Hội nghị báo cáo viên lần thứ V năm 2014 diễn ra vào ngày 30-5 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, vấn đề trọng tâm được nêu ra vẫn là việc giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển Đông.

(ĐN)- Phát biểu tại Hội nghị báo cáo viên lần thứ V năm 2014 diễn ra vào ngày 30-5, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Quang Huy nhấn mạnh, việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương nước sâu 981 trên thềm lục địa của Việt Nam là hành vi sai trái, vi phạm chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Quang Huy trình bày tình hình thời sự trên biển Đông.
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Quang Huy trình bày tình hình thời sự trên biển Đông.

Vì vậy, trong thời gian tới, các báo cáo viên cần tiếp tục tuyên truyền rõ chủ trương, quan điểm, giải pháp của Việt Nam về việc giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển Đông; nêu rõ quyết tâm của toàn dân tộc bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời coi trọng giải quyết mọi tranh chấp bằng con đường hòa bình.

 Các báo cáo viên tham dự hội nghị.
Các báo cáo viên tham dự hội nghị. Ảnh: N.Thư

Bên cạnh đó, các báo cáo viên cần chú trọng tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ và phản đối yêu sách đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc; phản đối luận điệu "gác tranh chấp cùng khai thác" của Trung Quốc ở khu vực thềm lục địa của Việt Nam; phản đối âm mưu, thủ đoạn nhằm độc chiếm biển Đông và đồng thời phản đối kẻ xấu có các hành vi côn đồ, gây rối, phá hoại, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, sản xuất kinh doanh trong nước...

Đặc biệt, khi tuyên truyền phải nêu bật được truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam; tinh thần kiên cường dũng cảm không quản ngại gian khổ, hy sinh của các lực lượng chức năng và ngư dân nơi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép.

Song song đó, các báo cáo viên tuyên truyền những nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ sản xuất, kinh doanh với phương châm giữ vững mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ hòa bình, phát triển đất nước.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều