Báo Đồng Nai điện tử
En

5 đối tượng người nước ngoài được mua nhà ở tại Đồng Nai

06:08, 13/08/2014

(ĐN)– Chiều 12-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh đã có buổi làm việc với các Sở, ngành và 3 Tổng công ty: Dofico, Tín Nghĩa, Sonadezi về việc xây dựng nội dung phát triển dịch vụ phục vụ cho người nước ngoài.

(ĐN)– Chiều 12-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh đã có buổi làm việc với các Sở, ngành và 3 Tổng công ty: Dofico, Tín Nghĩa, Sonadezi về việc xây dựng nội dung phát triển dịch vụ phục vụ cho người nước ngoài.

Đại diện Tổng công ty Tín Nghĩa phát biểu ý kiến tại cuộc họp
Đại diện Tổng công ty Tín Nghĩa phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Đại diện Sở xây dựng cho biết, theo chính sách nhà ở cho người nước ngoài, thì tại Đồng Nai có 5 đối tượng được mua và sở hữu nhà ở, gồm: cá nhân nước ngoài trực tiếp đầu tư tại Việt Nam hoặc được doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thuê giữ chức danh quản lý; cá nhân nước ngoài có công đóng góp cho Việt Nam được Chủ tịch nước tặng huân chương, huy chương; cá nhân nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực kinh tế - xã hội có trình độ đại học hoặc tương đương trở lên và người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt mà Việt Nam có nhu cầu; cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam không có chức năng kinh doanh bất động sản, có nhu cầu về nhà ở cho những người đang làm việc tại doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh đề nghị 3 tổng công ty nói trên xây dựng các ý tưởng cụ thể, cũng như triển khai các nhiệm vụ phát triển dịch vụ phục vụ cho người nước ngoài. Trong đó, cần đẩy mạnh các dịch vụ về công nghiệp phụ trợ, nhà ở, sinh hoạt, an ninh, du lịch…, nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của người nước ngoài đang cư trú tại Đồng Nai.

Phúc Lộc

 

Tin xem nhiều