Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn và phản biện

01:09, 18/09/2014

(ĐN)– Ngày 18-9, Hội Xây dựng Đồng Nai đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2014-2019). Các đồng chí: Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã đến dự.

(ĐN)– Ngày 18-9, Hội Xây dựng Đồng Nai đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2014-2019). Các đồng chí: Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Trong phương hướng nhiệm kỳ mới, Hội Xây dựng Đồng Nai xác định, sẽ tổ chức thêm một số ban chuyên môn để đảm bảo cho công tác tư vấn, phản biện và khoa học công nghệ xây dựng, nhằm giúp cho Hội hoạt động tư vấn, phản biện hiệu quả. Ngoài ra, Hội cũng sẽ thành lập một số Chi hội ở địa phương và Chi hội chuyên môn nghề nghiệp.

Theo đó, đối với công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Hội Xây dựng Đồng Nai sẽ tổ chức đội ngũ chuyên gia có trách nhiệm, năng lực để chuẩn bị phản biện một số dự án chương trình lớn của tỉnh, tạo thêm kênh thông tin khách quan; tiếp tục tham gia với Sở Xây dựng thẩm định các đồ án quy hoạch và cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng trong hoạt động xây dựng.

Ra
Ra mắt ban chấp hành Hội Xây dựng nhiệm kỳ IV

Bên cạnh đó, Hội sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm với các chủ đề bức xúc của tỉnh như: nhà ở tái định cư, nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp, vật liệu xây dựng mới và tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho các hội viên và các đối tượng có nhu cầu. Đồng thời, phát triển thêm hội viên, mà cụ thể là vận động các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tham gia làm thành viên, với mục tiêu phấn đấu kết nạp ít nhất 10% hội viên mới.

Ông Nguyễn Cảnh, nguyên Chủ tịch Hội Xây dựng Đồng Nai nhiệm kỳ III cũng đã được Đại hội tiếp tục tin nhiệm bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ IV.

Khắc Giới – Kim Vũ

 

 

Tin xem nhiều