Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao Bằng xếp hạng cấp quốc gia đối với di tích lịch sử Giồng Sắn

03:09, 25/09/2014

(ĐN) - Sáng 25-9, UBND huyện Nhơn Trạch tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Giồng Sắn và công bố quyết định, đón nhận Bằng xếp hạng cấp quốc gia đối với di tích lịch sử vụ thảm sát Giồng Sắn...

(ĐN)- Sáng 25-9, tại ấp Bến Đình, xã Phú Đông, UBND huyện Nhơn Trạch tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Giồng Sắn và công bố quyết định, đón nhận Bằng xếp hạng cấp quốc gia đối với di tích lịch sử vụ thảm sát Giồng Sắn và di tích lịch sử căn cứ Sở chỉ huy đặc khu quân sự Rừng Sác và đoàn 10 đặc công Rừng Sác.

Lễ rước Bằng xếp hạng cấp quốc gia đối với 2 di tích lịch sử.
Lễ rước Bằng xếp hạng cấp quốc gia đối với 2 di tích lịch sử.

Đến dự lễ, có đồng chí Trần Minh Phúc, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy Nhơn Trạch qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, chỉ huy đoàn 10 đặc công Rừng Sác và đông đảo các gia đình có thân nhân bị chết trong vụ thảm sát tại ngã ba Giồng Sắn.

Các đại biểu dâng hương tại di tích nhà bia - công viên vụ thảm sát Giồng Sắn.
Các đại biểu dâng hương tại di tích nhà bia - công viên vụ thảm sát Giồng Sắn.

Trong không khí long trọng của buổi lễ, đồng chí Trần Minh Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, vụ thảm sát Giồng Sắn vào ngày 27-9-1964 do Mỹ - ngụy gây ra khiến 536 thường dân vô tội chết và hàng trăm người bị thương là nỗi đau không thể nào quên. Hành động này thể hiện sự tàn bạo của kẻ thù và những mất mát lớn lao mà nhân dân ta đã gánh chịu trong chiến tranh.

Đồng chí Trần Minh Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng xếp hạng cấp quốc gia đối với 2 di tích lịch sử cho đại diện lãnh đạo huyện Nhơn Trạch.
Đồng chí Trần Minh Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng xếp hạng cấp quốc gia đối với 2 di tích lịch sử cho đại diện lãnh đạo huyện Nhơn Trạch.

Trong hai cuộc kháng chiến, Rừng Sác là căn cứ cách mạng vững chắc che chở, nuôi dưỡng cho những cán bộ cách mạng, chiến sĩ đặc công mưu trí, dũng cảm đóng góp vào thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà bia - công viên vụ thảm sát Giồng Sắn.
Trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà bia - công viên vụ thảm sát Giồng Sắn.

Việc đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia đối với 2 di tích này có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục nhắc nhở cho các thế hệ hôm nay, cũng như tương lai về sự quý giá của hòa bình và tự do.

Thanh Hải

 

 

 

Tin xem nhiều