Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

11:10, 20/10/2014

(ĐN)- Chiều 20-10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai Kế hoạch 9327/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014).

(ĐN)- Chiều 20-10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã triển khai Kế hoạch 9327/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014).

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: KIỀU TÂN
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: KIỀU TÂN

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cho biết thông qua các hoạt động kỷ niệm, cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh thêm tự hào về truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng vũ trang Đồng Nai trong 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành.

Các hoạt động kỷ niệm phải  gắn liền với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và phong trào thi đua quyết thắng thực hiện cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh. Từ nay đến tháng 12-2014, các hoạt động kỷ niệm sẽ tập trung vào việc tổ chức thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, hội viên cựu chiến binh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cuộc thi “Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”, tuyên dương cựu chiến binh tiêu biểu; gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu; mít tinh cấp tỉnh, giao lưu nhân chứng lịch sử và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Các hoạt động kỷ niệm phải được quán triệt và thực hiện chặt chẽ, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần sâu rộng, góp phần cổ vũ phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ trong toàn tỉnh theo phương châm đoàn kết, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

Đức Việt

Tin xem nhiều