Báo Đồng Nai điện tử
En

Xứng đáng truyền thống "Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng"

07:10, 31/10/2014

(ĐN)- Chiều 31-10, Lữ đoàn pháo binh 75, Quân Khu 7 (trước đây Đoàn pháo binh Biên Hòa) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (31/10/1964- 31/10/2014).

(ĐN)- Chiều 31-10, Lữ đoàn pháo binh 75, Quân Khu 7 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (31/10/1964- 31/10/2014). Đến dự lễ, có các đồng chí: Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, các đơn vị quân đội và lãnh đạo Lữ đoàn qua các thời kỳ.

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Ra đời từ những năm tháng ác liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, trãi qua nhiều giai đoạn lịch sử với các tên gọi khác nhau, các đơn vị pháo binh của lực lượng vũ trang (LLVT) Miền, còn gọi là Đoàn pháo binh Biên Hòa trước đây (tiền thân của Lữ đoàn pháo binh 75 ngày nay) đã xây nên những thành tích và những chiến công vang dội.

Kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, Đoàn pháo binh Biên Hòa đã tham gia gần 13 ngàn trận đánh lớn nhỏ. Một trong những trận đánh lớn, tiêu biểu đã làm nên tên tuổi của Đoàn pháo binh Biên Hòa, làm nức lòng quân dân cả nước, được Bác Hồ khen ngợi là trận đánh sân bay Biên Hòa lần thứ nhất vào đêm 31/10/1964.

Với chỉ 2 khẩu đội súng cối 82 ly, 2 khẩu đội cối 81 ly, 2 khẩu đội ĐKZ, 176 trái đạn và chỉ sau 1 giờ chiến đấu, Đoàn đã phá hủy 59 máy bay các loại, trong đó có 21 máy bay B57, 11 máy bay Sca- rây- đơ, làm nổ tung 2 kho đạn, làm sập 18 trại lính, loại khỏi vòng chiến đấu 293 tên địch, trong đó phần lớn giặc lái và nhân viên kỹ thuật Mỹ.

Từ chiến công này, Đoàn pháo binh Biên Hòa đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch UBND tỉnh gặp gở lãnh đạo Lữ đoàn qua các thời kỳ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái gặp gỡ lãnh đạo Lữ đoàn qua các thời kỳ.

Sau ngày đất nước thống nhất, đứng trong đội hình của Quân Khu 7, Đoàn pháo binh Biên Hòa được mang phiên hiệu Trung đoàn pháo binh 75, trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây nam; phối hợp với các đơn vị bạn thực hiện hằng ngàn trận đánh tiêu diệt quân xâm lấn Pôn pốt - Iêng-sa-ri tại Sa Mát, Kà Tum, Xóm Giữa, Snun..., góp phần cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Ngày nay, trên bước đường đi lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lữ đoàn pháo binh 75 đã không ngừng khắc phục mọi khó khăn, tích cực vươn lên tổ chức thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nề nếp chính quy, xây dựng mối đoàn kết quân, dân gắn bó.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Đơn chúc mừng thành tích cuả Lữ đoàn pháo binh 75 qua 50 xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Đồng thời, căn dặn cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, xây dựng ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trao tặng bức trướng cho Lữ đoàn mang dòng chữ "Xung kích, đánh giỏi, bắn trúng, toàn năng, khoa học, sáng tạo, tự lực, tự cường" và tặng bằng khen cho 8 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc.

                                                           Đ.V

Tin xem nhiều