Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân

03:12, 19/12/2014

(ĐN)- Sáng 19-12, tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, gần 500 đại biểu đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12).

(ĐN)- Sáng 19-12, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, gần 500 đại biểu là cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, các lực lượng vũ trang, công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944- 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014) do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đọc diễn văn chúc mừng cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, cựu chiến binh tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đọc diễn văn chúc mừng cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, cựu chiến binh tỉnh.

Đến tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Trần Đình Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, thay mặt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đọc diễn văn ôn lại chặng đường chiến đấu và chiến thắng vinh quang của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Đảng cộng sản Việt Nam, Bác Hồ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, liệt sĩ với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đã không tiếc máu xương hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, 68 năm qua, lực lượng vũ trang Đồng Nai cũng đã sánh vai cùng với lực lượng vũ trang Miền xây nên những chiến thắng vang dội như: chiến thắng La Ngà, Nhà Xanh, Sân bay Biên Hòa, Thành Tuy Hạ, Tổng kho Long Bình, Rừng Sác...trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cũng như đánh bại chủ nghĩa diệt chủng Pôn pốt - lêngsary, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, giúp nước bạn Campuchia trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ

Phát huy truyền thống vẻ vang trên, từ sau ngày giải phóng đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm sóc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh..., lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên xây dựng lực lượng lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tác chiến trị an, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Cũng tại lễ kỷ niệm, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức các hoạt động thi đua hướng về lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và  tặng Bằng khen cho 3 cá nhân đạt giải xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm

Trung tá Hà Văn Bình, cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai ôn lại truyền thống ngày 22-12
Trung tá Hà Văn Bình, cựu chiến binh tỉnh ôn lại truyền thống ngày 22-12
Các cựu chiến binh tay bắt mặt mừng khi gặp đồng đội cũ
Các cựu chiến binh tay bắt mặt mừng khi gặp đồng đội cũ
5)	Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác tổ chức và tham gia hoạt động mừng lễ 70 ngày thành lập QĐNDVN
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức và tham gia hoạt động kỷ niệm 70 ngày thành lập QĐND Việt Nam
Người lính trẻ dìu bước vị tướng già
Người lính trẻ dìu bước vị tướng già
Mẹ VNAH trong vòng tay các lớp hậu nhân
Mẹ Việt Nam anh hùng trong vòng tay các lớp hậu nhân
Các thế hệ tướng lĩnh, lãnh đạo BCHQS tỉnh Đồng Nai gặp nhau vào dịp lễ
Các thế hệ tướng lĩnh, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh gặp nhau sau lễ kỷ niệm
Tiết mục múa ngợi ca Bác Hồ- A 757
Tiết mục múa ngợi ca Bác Hồ

                                           Tin: Đức Việt -  Ảnh: Đăng Tùng

[links()]

Tin xem nhiều