Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại tướng Phùng Quang Thanh làm việc tại Vùng 2 Hải quân

11:03, 29/03/2015

(ĐN)- Sáng 29-3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7, đã về làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (huyện Nhơn Trạch).

(ĐN)- Sáng 29-3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7, đã về làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (huyện Nhơn Trạch).

Sau khi kiểm tra nơi làm việc, ăn, nghỉ của cán bộ chiến sĩ, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thềm lục địa của Tổ quốc, nhất là nhiệm vụ giúp đỡ ngư dân, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; làm chủ vũ khí trang bị mới của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. Tại đây, Bộ trưởng yêu cầu Vùng 2 Hải quân quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội đối với gia đình quân nhân đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, trong đó đặc biệt quan tâm yếu tố con người,  xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.

Vùng 2 Hải quân thành lập ngày 19-3-2009. Hơn 6 năm qua, Vùng 2 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đặc biệt nhiệm vụ chốt giữ, bảo vệ chủ quyền vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; bảo vệ, giúp đỡ bà con ngư dân đánh bắt xa bờ và giữ vững môi trường hòa bình an ninh trên biển.

Mai Thắng 

Tin xem nhiều