Báo Đồng Nai điện tử
En

Đổi mới hoạt động Đoàn phù hợp từng đối tượng thanh niên

05:03, 25/03/2015

(ĐN)- Sáng 25-3, Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2015) và tổng kết Tháng thanh niên năm 2015...

(ĐN)- Sáng 25-3, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức lễ kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2015) và tổng kết Tháng thanh niên năm 2015. Các đồng chí: Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh tặng hoa chúc mừng các cấp bộ Đoàn
Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh tặng hoa chúc mừng các cấp bộ Đoàn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh đánh giá cao đóng góp của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên vào sự phát triển của địa phương. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 – năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn cần làm tốt chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng, đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức cảnh giác, chống lại các âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Đồng chí lưu ý, bên cạnh việc tổ chức nhiều phong trào hoạt động cách mạng, các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp từng đối tượng thanh niên, tạo cơ sở mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Ngoài việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng đoàn viên, tổ chức Đoàn cần cụ thể hóa phong trào “4 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Tổng kết Tháng thanh niên năm 2015, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện xóa 864 biển quảng cáo rác, thu gom trên 113 tấn rác, phát quang 125km đường giao thông nông thôn; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội (tặng quà, học bổng, khám bệnh phát thuốc..) với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Ngoài các công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá khoảng 4 tỷ đồng, các cấp bộ Đoàn đã  đăng ký thực hiện 375 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện, cấp cơ sở chào mừng Đại hội Đảng các cấp…

Dịp này, 70 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã được tặng Kỷ niệm chương «Vì thế hệ trẻ» của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nga Sơn

 

 

 

Tin xem nhiều