Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết hợp tác với 2 Tiểu khu Quân đội Hoàng gia Campuchia

04:04, 26/04/2015

(ĐN)- Sáng 25-4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã long trọng ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác năm 2015 và Quy chế kết nghĩa với Tiểu khu quân sự Kampong Thom, Quân khu 4 - Quân đội Hoàng Gia Campuchia.

(ĐN)- Sáng 25-4, tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã long trọng diễn ra Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác năm 2015 và Quy chế kết nghĩa giữa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Tiểu khu quân sự Kampong Thom, Quân khu 4 - Quân đội Hoàng Gia Campuchia, nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Quân đội của 2 nước...

Đại tá Nguyễn Văn Nam, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai và Thiếu tướng SomSun, Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Kampong Thom ký kết bản ghi nhớ hợp tác năm 2015 và nội dung kết nghĩa.
Đại tá Nguyễn Văn Nam, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai và Thiếu tướng SomSun, Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Kampong Thom ký kết bản ghi nhớ hợp tác năm 2015 và nội dung kết nghĩa.

Đến tham dự và chứng kiến lễ ký kết, có Thiếu tướng, Phó tư lệnh Quân khu 7 PhanTấn Tài; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đối ngoại quốc phòng tỉnh Nguyễn Phú Cường, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai. Về phía Campuchia, có Trung tướng Kung Pha, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng, Quân khu 4 - Quân đội Hoàng gia Campuchia; Ngài Prack Sarat, Phó tỉnh trưởng tỉnh Kampong Thom (Vương quốc Campuchia), cùng đoàn đại biểu tỉnh Kampong Thom…

Theo đó, hoạt động kết nghĩa của 2 bên lần này được xây dựng theo nguyên tắc "đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài"; là bạn, là đối tác tin cậy của nhau, bình đẵng, tôn trọng lẫn nhau, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Kampong Thom

Thông qua hoạt động kết nghĩa, hai bên sẽ trao đổi tình hình, phối hợp giữ vững an ninh trật tự xã hội; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng các đơn vị quân đội của hai bên; hợp tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân nhân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh; trao đổi đoàn tham quan, công tác, khám chữa bệnh, thăm hỏi lẫn nhau, công tác tình nguyện...; hợp tác về y tế, viện trợ nhân đạo, hoạt động cứu trợ; giao lưu văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao quốc phòng; bảo vệ và tạo điều kiện cho người Việt Nam làm ăn, sinh sống trên địa bàn tỉnh Kampong Thom và người Khmer làm ăn, sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hai bên cũng đã cam kết tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc kết nghĩa, hợp tác giữa các đơn vị quân đôi hai nước; cam kết có trách nhiệm tuyệt đối không cho phép bất cứ lực lượng nào sử dụng địa bàn của mình để phá hoại sự ổn định an ninh chính trị, kinh tế - xã hội của phía bên bạn, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, hai Nhà nước Việt Nam - Campuchia.

Trước đó, chiều 24-4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã tổ chức lễ ký kết quy chế kết nghĩa theo nội dung nêu trên với Tiểu khu quân sự tỉnh Kampong Cham, Quân khu 2 - Quân đội Hoàng Gia Campuchia.

                                                  Đ.V

Tin xem nhiều