Báo Đồng Nai điện tử
En

Sơ kết 3 năm tấn công trấn áp tội phạm ở địa bàn giáp ranh

11:04, 24/04/2015

(ĐN)- Ngày 23-4, tại Công an Đồng Nai, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, làm chuyển hóa địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.

(ĐN)- Ngày 23-4, tại Công an Đồng Nai, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, làm chuyển hóa địa bàn giáp ranh giữa Đồng Nai, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát lưu ý tội phạm sẽ có diễn biến rất phức tạp và có dấu hiệu gia tăng, đáng chú ý là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao… sẽ tiếp tục gia tăng và diễn biến rất phức tạp. Do đó công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm ở địa bàn giáp ranh về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân cảnh giác, phòng ngừa và kịp thời thông báo với cơ quan công an truy bắt. Trước mắt, cần tập trung triển khai các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ thành công các hoạt động tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tiến tới là đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Từ năm 2012 đến 2014, lực lượng công an các địa phương đã tổ chức được 15 ngàn lượt tuần tra, qua đó đã phát hiện, giải tán hơn 19 ngàn thanh niên tụ tập gây mất an ninh trật tự, triệt xóa 1 ngàn tụ điểm phức tạp. Phối hợp điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn; khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kịp thời phát hiện, truy bắt các đối tượng phạm tội; triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động gây án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, theo kiểu “xã hội đen”…

Sau khi các đơn vị, địa phương lập chuyên án đấu tranh triệt phá, loại tội phạm nguy hiểm này đã được kìm chế, tại khu vực giáp ranh không còn xảy ra tình trạng các băng, nhóm tội phạm hoạt động phạm tội ngang nhiên, lộng hành như trước.

Đình Biên

Tin xem nhiều