Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát thi công đường 769 đoạn qua huyện Nhơn Trạch

04:04, 23/04/2015

(ĐN)- Ngày 23-4, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Điệp đã có buổi giám sát tiến độ thi công đường 769, đoạn qua 3 xã: Phú Thạnh, Long Tân và Phú Hội (huyện Nhơn Trạch).

(ĐN)- Ngày 23-4, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Điệp đã có buổi giám sát tiến độ thi công đường 769, đoạn qua 3 xã: Phú Thạnh, Long Tân và Phú Hội (huyện Nhơn Trạch).

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Điệp giám sát tiến độ thi công đường 769

Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay tiến độ thi công đường 769 - đoạn qua 3 xã: Phú Thạnh, Long Tân và Phú Hội đã thực hiện được 30-50% khối lượng công việc. Tại xã Phú Thạnh - đoạn từ km 12 đến km 14 - đã cơ bản hoàn thành tuyến thoát nước. Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước dọc đường 769 lớn nhưng hệ thống mương thoát nước trong khu dân cư nhỏ, nên nếu mưa lớn, nguy cơ ngập úng cục bộ tại khu vực chợ chiều xã Phú Thạnh rất cao. Khó khăn hiện nay của huyện là vẫn còn 3 hộ dân chưa chịu di dời cho dù đã thực hiện các phương án đền bù đúng qui định pháp luật, làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

Riêng đoạn qua 2 xã: Long Tân và Phú Hội, mới chỉ thi công đạt trên 30% khối lượng công việc. Trong đó, vướng mắc lớn nhất hiện nay là các đơn vị liên quan chưa thực hiện di dời hệ thống cáp quang và điện trung hạ thế, đồng thời vẫn còn 5 hộ dân ở xã Phú Hội đã nhận tiền bồi thường nhưng vẫn chưa chịu di dời.

Tại buổi giám sát, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Điệp yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch làm việc với ngành điện lực, Trung tâm Bưu chính viễn thông huyện tháo dỡ, di dời hệ thống điện trung hạ thế; cáp quang bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Giám đốc Sở cho biết, Sở sẽ cùng với Huyện ủy, UBND huyện thực hiện công tác bồi thường, giải tỏa đúng quy trình, đúng luật và xử lý nghiêm những hộ cố tình không chịu di dời. Đối với cống thoát nước khu vực chợ Phú Thạnh, sẽ kiến nghị UBND tỉnh có dự án thi công tuyến thoát nước mưa, không để tình trạng ngập úng cục bộ.

Đặng Hồng

 

Tin xem nhiều