Báo Đồng Nai điện tử
En

Không có tình trạng heo bị dịch bệnh, chết hàng loạt

10:04, 16/04/2015

(ĐN)- Ngày 15-4, trước những thông tin về tình hình heo bệnh chết tại xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ), Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất thông tin về vấn đề này...

(ĐN)- Ngày 15-4, trước những thông tin về tình hình heo bệnh chết tại xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ), Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất thông tin về vấn đề này. Tham dự cuộc họp có Giám đốc cơ quan Thú y vùng 6 Nguyễn Xuân Bình; Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai Trần Văn Quang, cùng lãnh đạo huyện Cẩm Mỹ và nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện ...

Ông Mai Truyền, ngụ ấp 4, xã Sông Nhạn cho biết, hiện đàn heo trên 50 con của ông không có dấu hiệu của dịch bệnh
Ông Mai Truyền, ngụ ấp 4, xã Sông Nhạn cho biết, hiện đàn heo trên 50 con của ông không có dấu hiệu của dịch bệnh

Được biết, trước đó vào ngày 3-4-2015, chương trình “Chuyển động 24 giờ” của Đài truyền hình Việt Nam đã đưa tin có nội dung: “…hàng trăm con lợn chết do bệnh dịch không được tiêu hủy mà lại vứt bỏ ra suối, gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ lây lan dịch bệnh nghiêm trọng tại xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai…”. Đến ngày 8-4, Bản tin thời sự Đài VTV1 tiếp tục đưa tin người dân sống gần khu vực suối tại xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) kêu cứu vì phải chịu ảnh hưởng nặng nề do mùi hôi thối từ xác heo đã phân hủy bốc lên.

Bà Nguyễn Thị Huệ, ngụ ấp 4, xã Sông Nhạn, người được Đài truyền hình Việt Nam phỏng vấn đã lên tiếng xác minh đàn heo của bà đã phục hồi khỏe mạnh, không có dịch bệnh.
Bà Nguyễn Thị Huệ, ngụ ấp 4, xã Sông Nhạn, người được Đài truyền hình Việt Nam phỏng vấn đã lên tiếng xác định, đàn heo của bà đã phục hồi khỏe mạnh, không có dịch bệnh.

Tuy nhiên, theo biên bản kiểm tra của Cơ quan Thú y vùng 6, Chi cục Thú y Đồng Nai và Trạm Thú y Cẩm Mỹ cùng với sự làm chứng của nhiều bà con chăn nuôi có mặt tại đây, thì từ ngày 2 đến 10-4, sau khi nhận được tin báo của người dân về dịch bệnh heo tai xanh đang xảy ra tại ấp 4, xã Sông Nhạn, Chi cục Thú y Đồng Nai phối hợp với các cơ quan, đơn vị giám sát chặt chẽ diễn biến đàn heo của các hộ chăn nuôi. Kết quả kiểm tra cho thấy, đàn heo của 7 hộ chăn nuôi quanh khu vực suối có 56 con heo nái và 978 heo thịt đều trong tình trạng ổn định, không có dịch bệnh. Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức, thu gom, tiêu hủy rác và 38 con heo con chết đựng trong bao thả từ trên thượng nguồn đổ về dưới lòng suối từ đoạn cầu số 4 đến ấp 6.

3.	Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc cơ quan Thú y vùng 6 khẳng định tình hình chăn nuôi heo tại 13 xã thuộc huyện Cẩm Mỹ là ổn định, hoàn toàn không có dịch bệnh
 Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc cơ quan Thú y vùng 6 khẳng định tình hình chăn nuôi heo tại 13 xã thuộc huyện Cẩm Mỹ là ổn định, hoàn toàn không có dịch bệnh

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc cơ quan Thú y vùng 6 khẳng định, tình hình chăn nuôi heo tại 13 xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ổn định, không có dịch bệnh và không có hiện tượng heo chết hàng loạt. Số heo chết đã được tiêu hủy không phải là heo chết tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Sông Nhạn, mà được mang tới từ nơi khác không rõ nguồn gốc, do sự thiếu ý thức của một số cá nhân trong việc giữ gìn môi trường chung.

Kim Vũ

 

 

Tin xem nhiều