Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử

05:04, 24/04/2015

(ĐN)– Sáng 24-4, Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng trở về và 25 năm thành lập Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh.

(ĐN)– Sáng 24-4, Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng trở về và 25 năm thành lập Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh. Các đồng chí: Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; Trần Minh Phúc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn đối với các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày đã góp sức mình vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam cách đây 40 năm. Đồng chí mong muốn các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh chính trị, góp sức xây dựng quê hương, đất nước thông qua việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ chế độ, nêu gương sáng ở địa bàn dân cư. Đồng thời, làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, truyền thống đấu tranh của các chiến sĩ trong các nhà tù…, giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do và thấy được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, các đại biểu còn được nghe đại diện các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong tỉnh chia sẻ những ký ức không thể nào quên trong những năm tháng bị địch bắt tù đày với những hình thức tra tấn dã man cách đây 40 năm.

* Ngày 23-4, Huyện đoàn Nhơn Trạch phối hợp với Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử - tự hào truyền thống cha ông với gần 200 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại buổi gặp gỡ, các bạn trẻ đã có dịp giao lưu với những nhân chứng lịch sử - những cán bộ cách mạng bị địch bắt, tra tấn trong nhiều nhà tù đế quốc.

 Dịp này, Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện đã trao 10 phần quà trị giá 5 triệu đồng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Nga Sơn - Huỳnh Loan

 

 

 

 

Tin xem nhiều