Báo Đồng Nai điện tử
En

Xem xét hạ chỉ tiêu kết nạp Đảng

10:05, 24/05/2015

(ĐN)- Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX có đề ra chỉ tiêu, mỗi năm kết nạp từ 7-8% số đảng viên so với cuối năm trước.

(ĐN)- Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX có đề ra chỉ tiêu, mỗi năm kết nạp từ 7-8% số đảng viên so với cuối năm trước. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 lần này đã hạ chỉ tiêu kết nạp Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh còn 5-6% mỗi năm.

Lý giải vì sao trong nhiệm kỳ tới lại hạ chỉ tiêu kết nạp Đảng của Đảng bộ tỉnh xuống thấp so với nhiệm kỳ trước, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết từ năm 2011 đến tháng 3-2015, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 16 ngàn đảng viên, nâng tổng số đảng viên từ 49 ngàn lên trên 65 ngàn. Như vậy, nếu cứ để tỷ lệ phát triển Đảng từ 7-8%/năm thì số đảng viên mỗi năm phải phát triển mới tăng cao, theo kiểu lũy kế mới đạt được chỉ tiêu đề ra. Song việc phát triển được nhiều đảng viên mới phải xét đến chất lượng đối tượng cảm tình Đảng hiện nay, biên chế cho các cơ quan, đơn vị đã hết, hầu hết đã là đảng viên, nguồn cho Đảng còn lại là trong đội ngũ công nhân, song tổ chức Đảng trong doanh nghiệp vẫn chưa mạnh. Bên cạnh đó, trong số 16 ngàn đảng viên được kết nạp ở nhiệm kỳ qua, có 383 đảng viên dự bị bị xóa tên. Điều này phần nào cho thấy, chất lượng đảng viên chưa được đảm bảo.

Dương An

 

 
Tin xem nhiều