Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ triển khai làm mới tượng Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh

10:07, 03/07/2015

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung được Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đưa ra tại buổi làm việc với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, UBND TP.Biên Hòa, xã Hiệp Hòa và các ngành liên quan về dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) diễn ra vào sáng 3-7.

(ĐN)- Đó là một trong những nội dung được Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đưa ra tại buổi làm việc với Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, UBND TP.Biên Hòa, xã Hiệp Hòa và các ngành liên quan về dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) diễn ra vào sáng 3-7.

Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ thực hiện việc đo đạc, khảo sát lại diện tích thực hiện dự án mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh; phương án đền bù, giải tỏa và bố trí tái định cư cho các hộ dân nằm trong phần đất quy hoạch dự án… Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí yêu cầu các đơn vị liên quan phải cùng phối hợp hoàn thành hồ sơ dự án trong thời gian sớm nhất để triển khai lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý di tích và danh thắng tỉnh cần sớm triển khai việc làm mới tượng Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh bằng chất liệu đá với kích thước lớn hơn để thay thế cho bức tượng đang được sử dụng có kích thước nhỏ như hiện nay. Chậm nhất là đến tháng 8-2015, phải hoàn thành xong phác thảo của tượng để các cơ quan chuyên môn xem xét, cho ý kiến.

Sông Thao

Tin xem nhiều