Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng đội ngũ nông dân kiểu mới

06:07, 03/07/2015

(ĐN) – Sáng 3-7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam...

(ĐN) – Sáng 3-7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban bí thư Trung ương. Đồng chí cho rằng, chưa có một đề án nào nhanh đi vào cuộc sống và có hiệu quả bước đầu đáng trân trọng và phấn khởi như Đề án 61, bởi mục tiêu của chương trình là giúp nông dân phát triển bền vững, có đời sống tốt, văn minh hơn.

Theo đánh giá, qua 5 năm thực hiện Kết luận 61 đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nông dân, nâng cao vị thế, vai trò của các cấp Hội nông dân. Cụ thể, trong 5 năm, đã có hơn 549 ngàn hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất với số tiền hơn 19 ngàn tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp hơn 380 ngàn lượt hộ tham gia các nhóm hộ trong sản xuất kinh doanh với số tiền hơn 5,2 ngàn tỷ đồng. Cả nước thành lập được hơn 14 ngàn mô hình kinh tế tập thể; hơn 1,6 triệu lượt lao động nông thôn được đào tạo nghề.

Tại Đồng Nai, 5 năm qua, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, đời sống nông dân ngày càng được nâng cao. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên một đơn vị diện tích đến nay đạt trên 105 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2010; thu nhập bình quân hàng năm của người dân khu vực nông thôn đạt hơn 36 triệu đồng/năm. Tỉnh đã huy động được 72 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và là địa phương đầu tiên trong cả nước có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014.

Tham dự hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong 5 năm qua của các bộ, ban ngành và địa phương. Phó thủ tướng  cho rằng, trọng tâm của nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao vai trò vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đào tạo, bồi dưỡng nông dân để họ trở thành người nông dân kiểu mới, có trình độ năng lực, sản xuất quy mô lớn; biết ứng dụng công nghệ cao và liên kết doanh nghiệp để có đầu ra bền vững cho nông sản…

Bình Nguyên

 

Tin xem nhiều