Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai quật 4 hài cốt liệt sĩ tại phường An Bình - TP.Biên Hòa

02:09, 10/09/2015

(ĐN) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội đang khẩn trương tiến hành khai quật nơi chôn cất 4 phần mộ liệt sĩ tại khu đất nhà ông Nguyễn Văn Đầy tại khu phố 4, phường An Bình (TP.Biên Hòa).

(ĐN) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động - thương binh và xã hội đang khẩn trương tiến hành khai quật nơi chôn cất 4 phần mộ liệt sĩ tại khu đất nhà ông Nguyễn Văn Đầy tại khu phố 4, phường An Bình (TP.Biên Hòa).

Ông Phan Văn Lai (giữa) và ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội (bên phải) đang xem di vật là đồng tiền xu tìm thấy dưới hố chôn.
Ông Phan Văn Lai (giữa) và ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội (bên phải) đang xem di vật là đồng tiền xu tìm thấy dưới hố chôn.

Trong 4 phần mộ liệt sĩ nói trên có 2 phần mộ liệt sĩ là của công an địa phương. Các phần mộ liệt sĩ tìm thấy rất may đều còn họ và tên đẩy đủ, gồm: Liệt sĩ Phan Văn Giáo (Nguyên trưởng Công an Tam Hiệp), Nguyễn Văn Lâm (nguyên Phó trưởng Công an Tam Hiệp), Nguyễn Văn Bé (du kích địa phương ngụ Tam Hiệp). Liệt sĩ còn lại là du kích Lê văn Hà (tự Sáu Hà) nhưng chưa tìm được thân nhân.

Trưởng ban Chính sách, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thượng tá Đoàn Công Tâm đang xem một mảnh xương vừa tìm thấy.
Trưởng ban Chính sách, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thượng tá Đoàn Công Tâm đang xem một mảnh xương vừa tìm thấy.

Theo các thông tin có được, các liệt sĩ trên hy sinh năm 1950 khi đang làm nhiệm vụ. Ông Phan Văn Lai là em trai của liệt sĩ Phan Văn Giáo (Nguyên trưởng Công an Tam Hiệp), đồng thời là người chứng kiến thời điểm các liệt sĩ hy sinh kể lại các đồng chí công an và du kích địa phương đang trên đường đi thu hoạch lúa về thì bị bắn. Có tất cả 6 đồng chí đã hy sinh, nhưng có 2 đồng chí được gia đình đưa về an táng ngay sau đó, 4 đồng chí còn lại được an táng tại chỗ (khu đất hiện tại của ông Nguyễn Văn Đầy). Sau ngày đất nước hòa bình, dù gia đình và đồng đội có đi tìm khiếm nhiều lần, nhưng do địa hình thay đổi nên tới tận hôm nay mới tìm thấy.

Theo Ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội, sau khi hoàn tất công tác cất bốc, các liệt sĩ này sẽ được đưa về tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều