Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố 10 đối tượng xông vào UBND phường chém người

07:11, 06/11/2015

(ĐN)- Ngày 5-11, đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng liên quan đến vụ xông vào UBND phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa) chém người vào ngày 19-5...

(ĐN)- Ngày 5-11, đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng liên quan đến vụ xông vào UBND phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa) chém người vào ngày 19-5 để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngoài các đối tượng bị bắt, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng liên quan nhưng do chưa đủ 16 tuổi để xử lý hình sự.

Theo đại tá Đạt trước đó, vụ án này đã được Công an TP.Biên Hòa khởi tố để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với 8 đối tượng liên quan. Tuy nhiên, sau khi kết thúc điều tra, hồ sơ được chuyển đến Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa để chuẩn bị xét xử, thì phía bị hại đã làm đơn bãi nại. Do thương tích của nạn nhân Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ phường Hòa Bình) là 3% nên vụ án đã phải đình chỉ ngay sau đó.

Tuy nhiên, trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã triệu tập cuộc họp gồm: đại diện các cơ quan tư pháp của tỉnh và TP.Biên Hòa để đánh giá lại tính chất mức độ của vụ án. Sau khi xem xét xác định, vụ việc trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nên đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp TP.Biên Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về tội gây rối trật tự công cộng đối với các đối tượng liên quan.

Nói về vụ việc này, đại tá Đạt cho biết, sau khi củng cố lại hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã quyết định khởi tố nhóm đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với các bị can cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa phê chuẩn. Trong số 10 đối tượng bị khởi tố có hai đối tượng là người của nhóm bị hại.

Như thông tin đã phản ánh, sáng 19-5, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Phạm Văn Dũng (20 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) đã phóng xe đi tìm Quang để đánh. Khi đến khu vực vòng xoay Biên Hùng, nhóm của Dũng đã phát hiện và đuổi kịp Quang. Bị đuổi đánh, Quang đã bỏ xe chạy bộ vào trụ sở tạm của UBND phường Trung Dũng ở gần đó để lánh nạn. Tại đây, Quang đã bị nhóm của Dũng chém gây thương tích với tỷ lệ thương tật 3%.

Trần Danh

Tin xem nhiều