Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi công xây dựng cầu An Hảo

03:12, 30/12/2015

(ĐN)- Ngày 30-12, Tổng công ty Xây dựng số 1 (chủ đầu tư) đã làm lễ động thổ khởi công xây dựng cầu An Hảo nối cù lao Phố (xã Hiệp Hòa) với Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường An Bình).

(ĐN)- Ngày 30-12, Tổng công ty Xây dựng số 1 (chủ đầu tư) đã làm lễ động thổ khởi công xây dựng cầu An Hảo nối cù lao Phố (xã Hiệp Hòa) với Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (phường An Bình).

Lãnh đạo tỉnh cùng nhà đầu tư thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng cầu An Hảo
Lãnh đạo tỉnh cùng nhà đầu tư thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng cầu An Hảo

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Quốc Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Cầu An Hảo có chiều dài hơn 475 mét, chiều rộng là 23 mét, gồm 4 làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, dải phân cách cứng giữa cầu, hai dải an toàn, cùng hai lề cho người đi bộ và lan can hai bên. Cầu chính gồm 1 liên nhịp liên tục dầm hộp Bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng cân bằng. Cầu dẫn gồm 7 nhịp dầm giản đơn Super T. Phía bờ đi ngã tư Vũng Tàu gồm 3 nhịp, phía bờ Cù lao Hiệp Hòa gồm 4 nhịp được nối liên tục. Trụ cầu được đúc hình chữ V tạo mỹ quan cho cầu.

Người dân qua lại hai bên bờ An Bình và cù lao Phố hiện nay bằng phà An Hảo
Người dân qua lại hai bên bờ An Bình và cù lao Phố hiện nay bằng phà An Hảo

Cầu An Hảo nằm trong hạng mục bổ sung tuyến nối quốc lộ 1, quốc lộ 51 với quốc lộ 1K thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến 2 đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn và điểm cuối là tuyến tránh TP.Biên Hòa. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng – khai thác – chuyển giao). Tổng vốn đầu tư các hạng mục bổ sung cho dự án trên 1 ngàn tỷ đồng, riêng vốn xây dựng cho cầu An Hảo hơn 338 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái yêu cầu đơn vị thi công phải đảm bảo hết sức an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng đúng tiến độ cam kết với Bộ Giao thông – vận tải. Đồng thời, yêu cầu UBND TP.Biên Hòa tạo thuận lợi cho đơn vị thi công, nếu gặp những vướng mắc cần xử lý ngay.

Video phối cảnh dự án cầu An Hảo:

Khắc Giới

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích