Báo Đồng Nai điện tử
En

29 Tết, một số mặt hàng dần hạ nhiệt

02:02, 07/02/2016

(ĐN)- Ngày cuối cùng của  năm (29 tháng Chạp âm lịch), giá cả nhiều mặt hàng như: trái cây, hoa, cây kiểng, bánh chưng đang có xu hướng hạ nhiệt tại các chợ truyền thống...

(ĐN)- Ngày cuối cùng của  năm (29 tháng Chạp âm lịch), giá cả nhiều mặt hàng như: trái cây, hoa, cây kiểng, bánh chưng đang có xu hướng hạ nhiệt tại các chợ truyền thống và các gian hàng bày bán ven các con đường ở Tp.Biên Hòa.

Mặt hàng bánh chưng, bánh tét đang dần giảm giá.
Mặt hàng bánh chưng, bánh tét đang dần giảm giá.

Từ sáng sớm, nhiều người đã đổ xô ra chợ chọn cho mình những mặt hàng ưng ý nhất. Ở một số chợ, một kg táo nay chỉ còn khoảng 30 ngàn đồng. Hoa lay ơn cũng giảm còn 20-30 chục ngàn đồng /chục, hoa ly đang giảm dần, một cành hiện được bán với giá 40-50 ngàn đồng.

Nhiều người tranh thủ mua mai đang hạ giá trên các tuyến đường.
Nhiều người tranh thủ mua mai đang hạ giá trên các tuyến đường.

Mặt hàng bánh chưng đã giảm 20-40 ngàn đồng/cặp so với ngày hôm qua. Đặc biệt, tại các điểm bán hoa mai, cây kiểng còn treo bảng hạ giá cực sốc.

Gian hàng trái cây cũng vắng dần khách trong ngày cuối năm.
Gian hàng trái cây cũng vắng dần khách trong ngày cuối năm.

Các tiểu thương cho biết, sở dĩ các mặt hàng trên hạ nhiệt là do sức mua giảm mạnh, công nhân đã về quê hết, cán bộ, công chức được nghỉ sớm nên họ đã tranh thủ sắm tết từ trước. Ngoài ra, người bán cũng có tâm lý hạ giá bán nhanh để còn về chuẩn bị đón Tết.

Kim Vũ

Tin xem nhiều