Báo Đồng Nai điện tử
En

Ga Biên Hòa đón 4 ngàn lượt khách về quê trong ngày 27 Tết

03:02, 05/02/2016

(ĐN)-  Sáng 5-2 (tức 27 tết), hàng ngàn người đã đến ga Biên Hòa để về quê ăn tết. Đây là chuỗi ngày cao điểm ga phục vụ tết nên lượng hành khách tăng đột biến...

(ĐN)-  Sáng 5-2 (tức 27 tết), hàng ngàn người đã đến ga Biên Hòa để về quê ăn tết. Đây là chuỗi ngày cao điểm ga phục vụ tết nên lượng hành khách tăng đột biến...

Nhân viên kiểm tra thông tin hành khách đi tàu
Nhân viên kiểm tra thông tin hành khách đi tàu

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, không khí về quê đón tết đã nhộn nhịp tại ga Biên Hòa từ sáng sớm, khi người dân đến làm thủ tục, để lên tàu được nhanh chóng và thuận lợi.

 Người dân tập trung về ga tàu rất đông
Người dân tập trung về ga tàu rất đông

Trước cổng vào ga, lực lượng dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên ga Biên Hòa đã có mặt nhằm đảm bảo an ninh trật tự, chống trộm cắp móc túi. Tại khu vực cổng kiểm soát, các nhân viên ngành đường sắt túc trực thường xuyên, nhằm kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lên tàu.

Do lượng khách tăng đột biến, nhà ga đã tiến hành mở 2 cổng kiểm soát vé, đồng thời liên tục phát đi thông báo, đề nghị hành khách khẩn trương chuẩn bị giấy tờ, hành lý để di chuyển ra đường ray đón tàu.

Lực lượng đoàn viên thanh niên ga Biên Hòa giúp đỡ hành khách đưa hành lý lên tàu
Lực lượng đoàn viên thanh niên ga Biên Hòa giúp đỡ hành khách đưa hành lý lên tàu

Theo bà Phạm Thị Thanh Hòa, Trưởng trạm Đường sắt ga Biên Hòa, do năm nay tất cả các chuyến tàu đều dừng lại ga Biên Hòa nên số lượng hành khách đông hơn mọi năm từ 40-45%. Để tránh tình trạng chen lấn, xổ đẩy, ga Biên Hòa tăng cường kiểm soát từ cửa ra vào, thân nhân hành khách không được vượt qua khu vực kiểm vé. Đồng thời, bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên, nhân viên nhà ga hỗ trợ hành khách lên tận chỗ ngồi.

Chen chúc nhau lên tàu
Chen chúc nhau lên tàu

Ngoài ra, ga Biên Hòa còn cử một tổ khoảng 10-15 người hỗ trợ dùng xe đẩy hàng vận chuyển hành lý miễn phí cho người già, gia đình có trẻ nhỏ… từ cổng kiểm soát lên tàu. “Từ 24 tháng Chạp trở đi, lượng khách đi về các tỉnh miền Bắc, miền Trung rất đông. Trong các ngày: 26, 27 và 28 tháng Chạp, mỗi ngày sẽ có khoảng 30 đoàn tàu chở gần 4 ngàn lượt khách về quê ăn tết. Đây là con số khách đến ga Biên Hòa lớn nhất từ trước đến nay” - bà Hòa nói.

Cũng theo đại diện ga Biên Hòa, năm nay tình trạng thông tin cá nhân không trùng với thông tin trên vé tàu rất ít. Những trường hợp sai sót không đáng kể, nhà ga đều linh động giải quyết, tạo điều kiện để người dân đều được lên tàu, sớm về quê sum họp bên gia đình.

Bài và ảnh: Thanh Hải

Tin xem nhiều