Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2016 được chọn là "Năm phát triển đoàn viên"

03:02, 03/02/2016

(ĐN) - Tại hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 (khóa IX), ông Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết năm 2016 sẽ được chọn là "Năm phát triển đoàn viên".

(ĐN) - Tại hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 9 (khóa IX), ông Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết năm 2016 sẽ được chọn là “Năm phát triển đoàn viên”.

 Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Huỳnh Tấn Kiệt tặng quà tết Bính Thân 2016 cho công nhân
Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Huỳnh Tấn Kiệt tặng quà tết Bính Thân 2016 cho công nhân

Theo đó, mục tiêu phấn đấu của năm 2016 là phát triển thêm 50 ngàn đoàn viên, đồng thời thành lập mới 80 Công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên. Trong phát triển đoàn viên sẽ không chỉ chú trọng về số lượng, mà chất lượng ngày càng phải được nâng cao hơn. Việc phát triển tổ đoàn viên sẽ tập trung ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, nâng cao tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động trong doanh nghiệp. Để phát triển Công đoàn và đoàn viên đạt về số lượng và chất lượng, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tập trung triển khai phát triển tổ chức Công đoàn cơ sở theo quy định tại Điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tăng cường cán bộ chuyên trách tham gia hoạt động phát triển Công đoàn và đoàn viên. Tiến hành rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Công đoàn cơ sở, từ đó nâng cao hoạt động Công đoàn ngay từ tổ. Chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn các cấp…

Năm 2015, toàn tỉnh kết nạp mới được trên 76 ngàn đoàn viên, đồng thời thành lập được 150 tổ chức Công đoàn cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có trên 2,7 ngàn tổ chức Công đoàn cơ sở với trên 590 ngàn đoàn viên. Tỷ lệ tập hợp người lao động tham gia vào tổ chức đạt 91%.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều