Báo Đồng Nai điện tử
En

Chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường

03:03, 30/03/2016

(ĐN)- Ban an toàn giao thông tỉnh vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, như: Giáo hội Phật giáo tỉnh, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Sở Giao thông vận tải và Ban an toàn giao thông các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về nếp sống văn minh trong việc tang.

(ĐN)- Ban an toàn giao thông tỉnh vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, như: Giáo hội Phật giáo tỉnh, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Sở Giao thông vận tải và Ban an toàn giao thông các huyện, TX.Long Khánh, TP.Biên Hòa tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về nếp sống văn minh trong việc tang.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần cung cấp thông tin cho người dân hiểu về ý nghĩa, mục đích của việc đốt, rải vàng mã. Đồng thời, yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn gia đình người quá cố không được rải tiền, giấy vàng mã, tiền thật hoặc bất cứ vật gì khác trên đường đưa tang.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh, thời gian qua, tình trạng rải vàng mã trên đường đưa tang của người dân diễn ra phổ biến, tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến cảnh quan, mất vệ sinh môi trường, nhất là trên các tuyến đường và các tuyến quốc lộ có tốc độ xe di chuyển cao.

Ngọc Liên

 

Tin xem nhiều