Báo Đồng Nai điện tử
En

Các địa phương tổ chức hội nghị hiệp thương lần III

10:04, 18/04/2016

(ĐN)- Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ III. Tại huyện Vĩnh Cửu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ III lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

(ĐN)- Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ III. Tại huyện Vĩnh Cửu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ III lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết danh sách. Kết quả, có 16/18 đại biểu (chiếm tỷ lệ 88,89%) nhất trí lập danh sách chính thức 57 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị hiệp thương lần III của huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Q.Huy
Hội nghị hiệp thương lần III của huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: Q.Huy

* Huyện Xuân Lộc đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần III. Các đại biểu tham dự đều thống nhất cao về danh sách đại biểu ứng cử. Trong số 64 đại biểu được giới thiệu ứng cử HĐND huyện có gần 41% là đại biểu nữ, 22% là đại biểu trẻ và 11% đại biểu ngoài Đảng.

* Hội nghị hiệp thương lần III của huyện Long Thành đã biểu quyết thống nhất lựa chọn 66/67 đại biểu (có 1 đại biểu xin rút), đảm bảo đúng với cơ cấu thành phần, tỷ lệ nữ, tôn giáo, người ngoài Đảng và lập danh sách chính thức để bầu ra 45 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

* Tại huyện Thống Nhất, đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần III đã thảo luận, nhất trí cho 1 ứng cử viên có đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách 61 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện.

* 100% đại biểu có mặt tại hội nghị hiệp thương lần III huyện Trảng Bom đã thống nhất danh sách chính thức những người ứng cử HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 67 người; trong đó, ứng cử viên nữ là 28, người dân tộc thiểu số là 2.

 * Hội nghị hiệp thương lần III của TX.Long Khánh đã thảo luận, lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã. 100% đại biểu biểu quyết nhất trí với danh sách 60 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

* Tại hội nghị hiệp thương lần III của huyện Nhơn Trạch đã biểu quyết 100% nhất trí chốt danh sách người ứng cử HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 66 người. Trong đó bảo đảm về cơ cấu, tỷ lệ ứng cử viên nữ, ứng cử viên trẻ, người ngoài Đảng, người tái cử theo đúng quy định của luật.

Q.Huy - H.Đình - V.Viện - T.Thụ - H.Lĩnh - Q.Tuấn - Đ.Hồng

 

Tin xem nhiều