Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên kết để phát triển hơn nữa

11:04, 12/04/2016

(ĐN)- Đó là mong muốn của đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đối với thầy trò Trường Trung cấp nghề Hòa Bình (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) khi đến thăm trường này vào ngày 12-4.

(ĐN)- Đó là mong muốn của đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đối với thầy trò Trường Trung cấp nghề Hòa Bình (xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) khi đến thăm trường này vào ngày 12-4.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng quà lưu niệm cho nhà trường
Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh tặng quà lưu niệm cho nhà trường

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, đây là ngôi trường có gắn bó gần như máu thịt với MTTQ. Đặc biệt, dù ra đời từ gian khó, nhà trường vẫn đảm bảo vừa đào tạo nghề, vừa dạy chương trình phổ cập, giúp những học sinh có chung hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương và nhiều tôn giáo khác nhau có điều kiện vươn lên thành người có ích cho xã hội.

Đồng chí cho rằng, việc nhà trường liên kết đào tạo với Học viện Taiken (Nhật Bản) là một sự nỗ lực, cố gắng rất lớn, đồng thời kỳ vọng sắp tới nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng liên kết để giúp các em học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ có việc làm, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời hội nhập.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới (bìa phải) đi thăm các lớp thực hành của Trường Trung cấp nghề Hòa Bình
Đồng chí Huỳnh Văn Tới (bìa phải) đi thăm các lớp thực hành của Trường Trung cấp nghề Hòa Bình

Đồng chí đề nghị nhà trường nghiên cứu đào tạo một nghề mũi nhọn nào đó theo chiều sâu, theo nhu cầu của xã hội để góp phần tạo thương hiệu cho nhà trường. Đối với các em học sinh, ngoài việc học tốt kiến thức chuyên môn, cần phải rèn luyện thêm tính kỷ luật và những kỹ năng cần thiết, tích cực rèn luyện thể chất, đạo đức, trí lực để trở thành những lao động lành nghề.

Trường Trung cấp nghề Hòa Bình là trường nghề công giáo đầu tiên trong cả nước do Giáo phận Xuân Lộc làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng năm 2010 và khai giảng khóa đầu tiên vào năm  2012. Đến nay, trường đã có 2 khóa học sinh tốt nghiệp và có những em đã được nhà trường bảo lãnh đi học, đi làm tại Nhật Bản.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đoàn công tác của học sinh trong trường
Các em học sinh trong trường biểu diễn văn nghệ chào mừng đoàn công tác

Hiện, toàn trường có 1.635 học sinh THCS và THPT. Các em đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Trường có tổng số 186 giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng. Châm ngôn phát triển của nhà trường là “Thăng tiến con người toàn diện”. Trường trung cấp nghề Hòa Bình đang phấn đấu để nâng cấp thành trường cao đẳng trong tương lai.

Hạnh Dung

 

 

Tin xem nhiều