Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị tạm giữ hình sự về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản

02:05, 04/05/2016

(ĐN)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, ngụ tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 137, Bộ luật hình sự.

(ĐN)- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trường Sơn (30 tuổi, ngụ tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 137, Bộ luật hình sự.

Sơn là nhân viên của Công ty dịch vụ cơ khí Định Tân (khai thác cát tại khu vực ấp 8, xã Thanh Sơn, huyện  Định Quán, gọi là Công ty Định Tân). Trước đó, vào ngày 27-4, sau khi nhậu ở thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) về, bực tức chuyện ông Hồ Xuân Sanh (là nhân viên cùng công ty với Sơn) lấy giấy tờ của Công ty Định Tân bỏ đi đâu không rõ nên Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ông Sanh để đòi lại giấy tờ.

Sơn nghĩ số dê do bà Nguyễn Thị Phượng (48 tuổi, ngụ tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) đang nuôi nhốt trên đất của Công ty Định Tân thuộc sở hữu của ông Sanh nên Sơn đã thuê người vào để bắt dê với mục đích buộc ông Sanh trả lại giấy tờ công ty.

Khoảng 14 giờ, ngày 27-4-2016, Sơn thuê xe tải nhỏ của ông Năm Văn Phước (ngụ tại thị trấn Tân Phú) và xe ba gác máy của một người đàn ông tên Lép (chưa rõ nhân thân lai lịch) đi từ thị trấn Tân Phú, huyện  Tân Phú đến ấp 8 (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) để bắt dê của bà Phượng.

Khi Sơn đang lùa số dê trên lên xe thì bị bà Phượng phát hiện, ngăn cản và nói số dê trên của bà nhưng Sơn không nghe. Sau khi bắt được 25 con dê gồm 10 con dê lớn và 15 con dê nhỏ, Sơn đem về nhốt tại kho cơ khí của Công ty Định Tân (thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú). Đến ngày 28-4, Công an huyện Định Quán thu giữ số dê trên và trao trả lại cho bị hại. Tổng số dê được định giá khoảng 40 triệu đồng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều